Trung vệ thép của Liverpool nghỉ thi đấu dài hạn

GD&TĐ - Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool bị đứt dây chằng đầu gối có thể phải nghỉ thi đấu khoảng từ 7 đến 8 tháng.

Virgil van Dijk dính chấn thương sau pha va chạm với thủ môn Jordan Pickford.
Virgil van Dijk dính chấn thương sau pha va chạm với thủ môn Jordan Pickford.

Ngôi sao người Hà Lan dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với thủ môn Pickford trận Liverpool hoà 2-2 trước Everton ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh.

Theo truyền thông xứ sở sương mù, ngôi sao 29 tuổi đã được đưa ngay tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả ban đầu cho thấy Van Dijk bị đứt dây chằng đầu gối phải, dự kiến sẽ mất từ 7-8 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Đây là mất mát cực lớn với “Lữ đoàn đỏ” bởi Van Dijk được ví như lá chắn thép của đội bóng vùng Merseyside.

Virgil van Dijk đã thi đấu không nghỉ trận nào cho Liverpool kể từ tháng 1/2018, qua đó giúp đội nhà đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi.

Tiền vệ Thiago cũng phải tới bệnh viện kiểm tra sau pha vào bóng nguy hiểm của Richardlison.
Tiền vệ Thiago cũng phải tới bệnh viện kiểm tra sau pha vào bóng nguy hiểm của Richardlison.

Ngoài trường hợp của Virgil van Dijk, chiến lược gia Jurgen Klopp còn “mất ăn mất ngủ” vì tiền vệ tân binh Thiago, người cũng bị cầu thủ Richarlison của Everton phạm lỗi thô bạo ở cuối trận.

“Tôi không phải mẫu cầu thủ chơi bạo lực. Tôi không định khiến Thiago bị đau ở pha va chạm ấy. Tôi đã gửi lời xin lỗi tới anh ấy và hy vọng mọi thứ đều ổn”, cầu thủ Richarlison của Everton phân trần.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.