TPHCM khai mạc Giải bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng -Cúp Nestlé MILO

GD&TĐ - Giải bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng TP.HCM – Cúp Nestlé MILO năm học 2019– 2020 đã chính thức khai mạc vòng chung kết tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11) với cuộc tranh tài của 91 đội bóng tiêu biểu.

Rèn luyện thể thao giúp các VĐV học được những bài học về tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, lòng quyết tâm và niềm đam mê.
Rèn luyện thể thao giúp các VĐV học được những bài học về tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, lòng quyết tâm và niềm đam mê.

Giải đấu  diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 31/10. Giải nằm trong khuôn khổ chương trình Hội Khỏe Phù Đổng TPHCM do Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, Sở Thể thao & Văn hóa TPHCM – Liên đoàn Bóng rổ TPHCM và Nestlé MILO phối hợp tổ chức.

Ông Ali Abbas, Giám đốc Ngành hàng MILO và sữa, công ty Nestlé Việt Nam trao hoa và cờ lưu niệm cho các VĐV.
Ông Ali Abbas, Giám đốc Ngành hàng MILO và sữa, công ty Nestlé Việt Nam trao hoa và cờ lưu niệm cho các VĐV.

Trải qua các vòng loại thi đấu cấp cơ sở, Giải bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng TP.HCM – Cúp Nestlé MILO năm học 2019-2020 đã chọn lọc từ 356 đội bóng với 4.894 học sinh,  còn 91 đội tiêu biểu với 1.294 vận động viên học sinh nam và nữ thuộc các khối lớp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia vòng chung kết. Các đội bóng đến từ 20 quận huyện trong địa bàn TP.HCM.

Các VĐV chụp hình lưu niệm trước khi vào thi đấu
Các VĐV chụp hình lưu niệm trước khi vào thi đấu

Thông qua Giải bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng TPHCM – Cúp Nestlé MILO, phong trào bóng rổ trong trường học đã và đang phát triển tích cực, thu hút sự quan tâm của các em học sinh, phụ huynh và nhà trường, và trở thành hoạt động nòng cốt giúp phát hiện những tiềm năng thể thao cho đội tuyển bóng rổ thành phố. Qua 14 năm tổ chức, giải đấu đã ghi nhận sự phát triển trình độ của các đội bóng cũng như sự gia tăng số lượng các đội tham gia – từ 20 đội từ năm 2005 đến 356 đội trong năm 2019.

Rất đông các VĐV tham dự giải đấu
Rất đông các VĐV tham dự giải đấu

Ông Huỳnh Trọng Khải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TPHCM, Trưởng ban Ban tổ chức Giải, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi việc phát triển phong trào bóng rổ trong trường học cũng như giáo dục thể chất cho lứa tuổi học đường nhận được sự quan tâm tích cực từ các ban ngành đoàn thể, nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó,chúng tôi cũng rất trân trọng sự đồng hành của Nestlé MILO trong các giải bóng rổ học đường, giúp quy mô và chất lượng giải ngày càng phát triển, trở thành sân chơi bổ ích giúp các em nuôi dưỡng đam mê bóng rổ. Liên đoàn Bóng rổ TPHCM, Nestlé MILO và các ban ngành đều có chung mục đích phát triển thế hệ trẻ em Việt Nam năng động và khỏe mạnh hơn.”

Các VĐV nữ tranh tài tại vòng chung kết
Các VĐV nữ tranh tài tại vòng chung kết 

Năm 2019 cũng đánh dấu 17 năm Nestlé MILO đồng hành cùng giải Hội Khỏe Phù Đổng với mong muốn duy trì và đẩy mạnh phong trào thể thao, rèn luyện thể chất nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Tại giải Hội Khỏe Phù Đổng 2019, bên cạnh giải bóng rổ, Nestlé MILO còn mở rộng hoạt động tài trợ cho các bộ môn thể thao khác như bóng đá, cầu lông, bơi lội, điền kinh và Aerobic.

Pha tranh bóng quyết liệt của các VĐV nữ
Pha tranh bóng quyết liệt của các VĐV nữ

Ông Ali Abbas, Giám đốc Ngành hàng MILO và sữa, công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Nestlé MILO tự hào đồng hành cùng những phong trào thể thao học đường như Giải Bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng – Cúp Nestlé MILO. Thông qua đó, chúng tôi có thể tiếp lửa đam mê bóng rổ và tình yêu thể thao ở các em. Chúng tôi tin rằng, thể thao là người thầy tuyệt vời, giúp các em học được những bài học về tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, lòng quyết tâm và niềm đam mê. Thể thao cùng với nguồn dinh dưỡng hợp lý sẽ là nền tảng giúp các em vươn xa hơn, trưởng thành hơn và trở thành “nhà vô địch” của chính mình trong cuộc sống”.

Rất đông phụ huynh đến cổ động tinh thần cho các VĐV
Rất đông phụ huynh đến cổ động tinh thần cho các VĐV

Giải Bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng – Cúp Nestlé MILO nói riêng, và giải Hội Khỏe Phù Đổng nói chung là hoạt động thể thao tiêu biểu trong chương trình Năng Động Việt Nam(*). Mục tiêu phát triển dài hạn của chương trình chính là phát triển từ các giải thể thao học đường, đẩy mạnh phong trào luyện tập phát triển thể chất, xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động trong cộng đồng. Để làm được điều đó, Nestlé MILO cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.