Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh TH và THCS toàn quốc khởi tranh tại Đồng Tháp

GD&TĐ - Sáng 7/8 tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo - năm 2019.

Lễ khai mạc
Lễ khai mạc

Giải đấu do Sở GD&ĐT Đồng Tháp phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Đây là giải bóng đá nằm trong khuôn khổ Đại hội thể thao học sinh lớn nhất toàn quốc. Tham dự chung kết có 15 đội học sinh Tiểu học và 14 đội học sinh THCS từ 25 tỉnh, thành: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Tháp, Kon Tum, Nghệ An, Đắk Lắk, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bình Định, Đồng Nai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Tuyên Quang, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng, Tiền Giang và Lào Cai. Các đội bóng là đại diện tiêu biểu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thể thao học đường trên toàn quốc.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao cờ lưu niệm cho các đội
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao cờ lưu niệm cho các đội  

Giải thưởng cao nhất dành cho đội đoạt Huy chương vàng là 15 triệu đồng. Đây đã là năm thứ 17 liên tiếp Nestlé MILO tài trợ cho Giải bóng đá Hội Khoẻ Phù Đổng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, những năm qua, thông qua Hội khỏe Phù Đổng các cấp, phòng trào thể dục thể thao trong các nhà trường được đẩy mạnh, thu hút đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe, đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Các đội tranh tài trong trận đấu khai mạc
Các đội tranh tài trong trận đấu khai mạc 

Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng Cúp MILO 2019 là hoạt động tiêu biểu cho chuỗi các sự kiện thể thao trong chương trình “Năng động Việt Nam” do Nestlé MILO, Bộ GD&ĐT, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao phát động từ năm 2015. Với mục tiêu phát triển dài hạn từ các giải thể thao học đường đến trào lưu phát triển thể chất, khuyến khích một lối sống khỏe mạnh, năng động cho thế hệ trẻ em Việt Nam.

Giải đấu diễn ra đến chiều ngày 13/8 và tổ chức bế mạc sau hai trận chung kết cấp Tiểu học và THCS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.