Thủ môn Bùi Tấn Trường: "Cảm ơn thầy Park…”

GD&TĐ - Thủ môn thuộc biên chế của CLB Hà Nội cảm ơn HLV Park Hang Seo đã tạo điều kiện thể hiện mình ở VL World Cup 2022 trên đất UAE vừa qua.

Tấn Trường gửi lời cảm ơn tới HLV Park Hang Seo.
Tấn Trường gửi lời cảm ơn tới HLV Park Hang Seo.

"Xin cảm ơn HLV Park Hang Seo rất nhiều vì đã cho em cơ hội, cho em niềm tin, cho em động lực và những bài học vô cùng tốt trong thời gian tham gia cùng đội tuyển quốc gia", Tấn Trường chia sẻ trên trang Dân Trí.

Trước đó, sau màn trình diễn xuất sắc ở trận thắng Malaysia, thủ thành người Đồng Tháp đã đăng tải tấm ảnh anh đang được HLV Park Hang Seo hướng dẫn trong một buổi tập và gửi lời cảm ơn tới thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Tấn Trường cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để thi đấu thành công ở vòng loại 3 World Cup trong thời gian tới: "Em có được sự trở lại như thế này cũng nhờ Coach đã động viên nhắc nhở và gửi trọn niềm tin. Em xin hứa sẽ cố tập luyện và giữ phong độ thật tốt để chuẩn bị cho vòng loại tiếp theo”.

Cuối cùng, thủ thành CLB Hà Nội gửi lời chúc nhiều sức khỏe tới HLV Park Hang Seo: "Chúc thầy có nhiều sức khỏe để cùng chúng em hoàn thành mục tiêu mà lãnh đạo VFF đã đề ra. Những lời nói từ tận đáy lòng với HLV Park Hang Seo", Tấn Trường chốt lại.

Trước đó, Tấn Trường có ý định giải nghệ, tuy nhiên bất ngờ được CLB Hà Nội chiêu mộ và có màn thể hiện ấn tượng trong màu áo đội bóng Thủ đô để rồi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội lên tuyển quốc gia. Anh được bắt chính trong 3 trận đấu làm nên lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Lúc này, các cầu thủ và BHL tuyển Việt Nam đang thực hiện cách ly y tế và sẽ trở lại hội quân cùng các CLB chủ quản để chuẩn bị cho sự trở lại của giải V.League sau đây ít ngày. Một số cầu thủ thuộc biên chế Viettel trước đó đã bay thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị thi đấu ở giải AFC Champions League.

Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng giai đoạn ba sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia lúc 14h ngày 1/7 tới, (theo giờ Hà Nội). AFC sẽ căn cứ theo vị trí của mỗi đội tuyển trên bảng thứ bậc FIFA cuối tháng 5/2021 để phân hạt giống từ Nhóm 1 đến Nhóm 6, mỗi nhóm có hai đội, để đảm bảo có mỗi bảng có một đội từ mỗi nhóm.

Theo lịch đấu dự kiến được AFC công bố hôm 11/11/2020, giai đoạn ba sẽ khởi tranh vào ngày 2/9/2021 và kết thúc ngày 29/3/2022. Việt Nam đứng thứ 92 FIFA hồi tháng Năm, nên sẽ cùng Lebanon (thứ 93) nằm ở Nhóm 6.

Các nhóm hạt giống còn lại gồm: Nhóm 1 (Nhật Bản - 28, Iran - 31), Nhóm 2 (Hàn Quốc - 39, Australia - 41), Nhóm 3 (Saudi Arabia - 65, Iraq 68), Nhóm 4 (UAE - 73, Trung Quốc - 77) và Nhóm 5 (Syria - 79, Oman - 80).

Theo thông báo mới nhất từ FIFA, vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ chính thức áp dụng công nghệ VAR để bảo đảm tính công bằng cho các trận đấu. Những giải đấu lớn như World Cup, Euro, Champions League và cả Premier đã đưa VAR vào các trận đấu từ lâu, tuy nhiên đây lần đầu tiên trên thế giới dùng VAR cho vòng loại World Cup.

Hệ thống này giúp cho các quyết định của trọng tài chính xác hơn. Trước đó, các cầu thủ Việt Nam cũng đã hai lần được trải nghiệm VAR là ở các giải đấu quốc tế như Asian Cup 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.