Ngày 19/9, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT); Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp; cùng Ban Tư vấn, đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo.
Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2026 diễn ra từ tháng 1 đến tháng 7/2026 và chia làm 2 giai đoạn: Trước và sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tổng cộng có 25 hoạt động trực tiếp đã diễn ra, gồm 16 buổi Tư vấn, 6 Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp và xét tuyển và 3 Ngày hội “Tự tin vào lớp 10”.
Công tác huy động học sinh, phụ huynh dự ngày hội, chương trình năm nay tiếp tục triển khai tốt, tất cả các điểm tổ chức đều đảm bảo số lượng người tham dự. Cẩm nang tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2026 hoàn thành với chất lượng tốt. Chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, phụ huynh, học sinh…
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, Chương trình Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp thực hiện từ tháng 12/2026 - 12/2027. Về nội dung được thiết kế theo từng nhóm tuổi và hành trình lựa chọn của học sinh. Chương trình tăng nội dung về công nghệ, kỹ năng làm bài trong môi trường số; phương pháp học tập, sử dụng AI. Việc tư vấn kết hợp công cụ tự đánh giá, chuyên gia, nhà trường, doanh nghiệp và trải nghiệm thực tế...
Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã cho ý kiến xoay quanh các nội dung, cách thức tổ chức chương trình, công tác tư vấn. Tăng cường cơ sở dữ liệu tuyển sinh (trong đó chú trọng dữ liệu tuyển sinh online). Giải pháp để tiếp cận và lan tỏa thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp một cách chính thống, chính xác đến phụ huynh và học sinh…
TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nêu các định hướng cho Chương trình tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2027, cụ thể: Chương trình cần chú trọng thêm công tác hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu thêm các ngành nghề đào tạo của các trường. Phối hợp các trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, làm phong phú các kênh thông tin tuyển sinh.
Tăng cường công tác tư vấn online, tạo điều kiện cho thí sinh tiếp cận thông tin trong việc lựa chọn ngành nghề. Cần có khảo sát nhu cầu của thí sinh trong việc lựa chọn ngành nghề trước khi tổ chức tư vấn, hướng nghiệp…
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm của Ban Tổ chức chương trình trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, công tác tư vấn, hướng nghiệp rất quan trọng và thiết thực, giúp các em học sinh có thêm thông tin trong việc lựa chọn ngành nghề; kết nối khát vọng của học sinh với triết lý đào tạo của các trường. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
Thời gian tới, đề nghị Ban Tổ chức chương trình tiếp tục phát huy kết quả đạt được; quan tâm đến thông tin, cập nhật chính sách tuyển sinh, giúp học sinh đối chiếu với điều kiện về năng lực, sở trường bản thân. Đổi mới cách thức tổ chức công tác Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp thường xuyên, giúp các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi đăng ký chọn ngành, nghề. Quan tâm hơn đến các em học sinh vùng khó khăn; đa dạng thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, tạo điều kiện để các em học sinh được tiếp cận thông tin tuyển sinh thuận lợi và hiệu quả...