Thống kê tệ hại của tuyển Thái Lan, HLV Nishino nguy cơ “bay ghế”

GD&TĐ - Được kỳ vọng rất nhiều nhưng HLV Nishino không thể hiện được nhiều điều khi dẫn dắt ĐT Thái Lan. Thậm chí, tờ báo thể thao Siam Sports đã đưa ra một con số thống kê khiến tất cả phải “giật mình”.

HLV Nishino có thành tích rất nghèo nàn khi dẫn dắt ĐT Thái Lan.
HLV Nishino có thành tích rất nghèo nàn khi dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Trong  bài viết về trận thua muối mặt 1-3 của Thái Lan trước UAE rạng sáng 8/6 ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tờ Siam Sport chỉ ra nhiều sai sót của đội nhà nhất là ở hàng thủ nhưng HLV Nishino không có giải pháp gì củng cố.

Hai trung vệ nhập tịch, đặc biệt là Manuel Bihr, người ông Nishino rất tin tưởng, liên tục trở thành điểm yếu của toàn đội.

Trận hòa bạc nhược trước đội cuối bảng Indonesia, Manuel Bihr đã không theo kèm Agung trong bàn gỡ 1-1 của đối thủ. Hôm qua, trước UAE cầu thủ gốc Đức này để Lima thoải mái băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Bihr có lợi thế về chiều cao lẫn thể lực nhưng lại tỏ ra chậm chạp để đối thủ qua mặt.

Cũng theo tờ báo này, thành tích của tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino là vô cùng đáng thất vọng. Trong 10 trận gần đây dưới thời HLV Nishino, theo thống kê của tờ Siam Sport, đội tuyển Thái Lan chỉ thắng 1 trận trước UAE (2-1, ở lượt đi tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á) ngày 15/10/2019.

Còn lại, sau đó thua Malaysia 1-2, hòa đội tuyển Việt Nam 0-0 (cũng ở bảng G), hòa đội các Ngôi sao Thai League 2-2, thua CLB Nakhon Pathom United 0-1, thua Oman 0-1, hòa Tajikistan 2-2 và thua Uzbekistan 1-4 trong các trận giao hữu trước khi nối lại thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022 ở UAE.

Thành tích ấy, theo Siam, là “quá khiêm tốn với những hậu đãi mà Nishino nhận được”.

Tờ báo cho rằng, HLV Milovan Rajevac giúp Thái Lan thắng 5 trong 10 trận ở giai đoạn cuối dẫn dắt mà còn bị sa thải thì rõ ràng Nishino không xứng đáng được giữ lại.

Cũng trên tờ Siam Sport, góc bình luận của tờ báo này đã nhìn nhận: “Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan hiện nay đã thua rất xa đội tuyển Việt Nam về nhiều mặt, gồm thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, năng lực cầu thủ và cả HLV trên băng ghế chỉ đạo (ám chỉ HLV Park Hang Seo trên tài HLV Nishino)”.

Liên quan đến cục diện tại bảng G, Thái Lan sau trận thua UAE coi như đã hết cơ hội. Trong khi đó, chiến thắng trước Indonesia giúp ĐT Việt Nam tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng G với 14 điểm sau 6 trận. ĐT UAE đã vươn lên vị trí thứ hai với 12 điểm sau chiến thắng trước ĐT Thái Lan.

Ở lượt đấu tiếp theo, ĐT Thái Lan nghỉ thi đấu trong khi ĐT Việt Nam đối đầu với Malaysia còn ĐT UAE đối đầu với Indonesia. Để chắc chắn bảo toàn được vị trí số dẫn đầu, thầy trò HLV Park Hang Seo phải giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.

Thống kê cho thấy, trong 7 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Việt Nam thắng đối thủ này tới 5 lần và chỉ thua 1 trận. Trận lượt đi tại vòng loại World Cup lần này, Malaysia thúc thủ với tỉ số 0-1 trước ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Họ cũng mới để thua 0-4 trước ĐT UAE và chắc chắn không còn đường lùi.

Ở vòng đấu tới, UAE chỉ phải gặp Indonesia và việc giành trọn 3 điểm là gần như chắc chắn. Do đó, để tránh bất lợi trong cuộc chạm trán cuối cùng với chủ nhà, ĐT Việt Nam cần phải vượt qua Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ