Nữ sinh Phú Thọ giành huy chương Vàng bơi toàn quốc

GD&TĐ - Nữ sinh Nguyễn Anh Thư xuất sắc mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Phú Thọ tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026.

Nguyễn Anh Thư xuất sắc mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Phú Thọ.
Nguyễn Anh Thư xuất sắc mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Phú Thọ.

Phú Thọ tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 khi nữ sinh Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 7A, Trường THCS Đồng Tĩnh (xã Tam Dương Bắc), xuất sắc giành Huy chương Vàng môn Bơi.

Trong ngày thi đấu thứ hai (24/6) của giải do Bộ GD&ĐT tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Anh Thư về nhất nội dung bơi 50m ếch nữ lứa tuổi 12 - 13 với thành tích 36 giây 58.

Đáng chú ý, Anh Thư là nữ vận động viên duy nhất của đoàn học sinh Phú Thọ tham dự môn Bơi tại giải năm nay. Dù vậy, em đã thi đấu tự tin, bản lĩnh để mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn ở môn thi này.

Theo thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, huấn luyện viên đội tuyển, kết quả trên là thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ trong thời gian dài. Anh Thư được đánh giá là học sinh có tố chất tốt, tinh thần kỷ luật cao và luôn nỗ lực vượt khó trong tập luyện cũng như thi đấu.

Cùng với thành tích ở môn Bơi, đoàn học sinh Phú Thọ còn giành thêm 2 huy chương Đồng môn Điền kinh ở nội dung chạy 800m nữ lứa tuổi THPT. Hai vận động viên đoạt huy chương là Nguyễn Thị Ngân Thương, học sinh lớp 11A9, Trường THPT Tam Nông và Quách Huyền Linh, học sinh lớp 10A8, Trường THPT Quyết Thắng.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác giáo dục thể chất, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao học đường của ngành Giáo dục Phú Thọ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong học sinh ngày càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.