Sự nghiệp của Eriksen chấm dứt sau khi “trở về từ cõi chết”

GD&TĐ - Sự nghiệp “quần đùi áo số” của ngôi sao Christian Eriksen có thể chấm dứt sau sự cố “chết đi sống lại” trong trận Đan Mạch tiếp Phần Lan tại Euro 2021 rạng sáng 13/6.

Sự nghiệp thi đấu của Eriksen được cho là đã chấm dứt sau khi đột quỵ trên sân bóng.
Sự nghiệp thi đấu của Eriksen được cho là đã chấm dứt sau khi đột quỵ trên sân bóng.

Tiền vệ 29 tuổi đột quỵ ở phút 43 khi tiến đến nhận bóng từ quả ném biên của đồng đội. Dù không chịu tác động nào xung quanh, nhưng ngôi sao thuộc biên Inter Milan bỗng đổ gục xuống sân vận động Parken trong sự bàng hoàng của các cầu thủ 2 đội và cổ động viên.

Vợ của tiền vệ sinh năm 1992 từ trên khán lao xuống sân khóc nức nở.
Vợ của tiền vệ sinh năm 1992 từ trên khán lao xuống sân khóc nức nở.

Sau khoảng 13 phút sơ cứu, Eriksen được đưa khỏi sân bằng cáng. Lúc này, anh có vẻ như đã hồi tỉnh, mắt mở nhưng vẫn đang được thở oxy.

“Tôi rất vui khi Eriksen đã ổn định và tỉnh táo. Nhưng liệu các chuyên gia tế có cho phép cậu ấy tiếp tục sự nghiệp sân cỏ nữa hay không? Câu trả lời là không”, chuyên gia tim mạch Sanjay Sharma thuộc Đại học St George"s (London, Anh), nhấn mạnh không chuyên gia y tế nào cho phép Eriksen thi đấu khi tim đã ngừng đập trong vài phút.

Sự cố trên sân Parken đã ảnh hưởng tâm lý của rất nhiều người. Tin tốt là Eriksen đã ổn định, nhưng tin xấu là cậu ấy đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp”, chuyên gia Sharma, người từng kiểm tra sức khoẻ cho Eriksen khi còn chơi cho Tottenham giai đoạn 2013-2020, nói thêm: “Chắc chắn ở Anh, cậu ấy sẽ không thể tiếp tục chơi bóng. Chúng tôi có những quy định nghiêm ngặt về điều này”.

Các chuyên gia y tế khẳng định Eriksen đã khép lại sự nghiệp "quần đùi áo số".
Các chuyên gia y tế khẳng định Eriksen đã khép lại sự nghiệp "quần đùi áo số".

Đồng quan điểm với giáo sư Sanjay Sharma, tiến sĩ Scott Murray, chuyên gia tư vấn tim mạch hàng đầu của Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), nhận định:

“Đó có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Eriksen. Luật pháp tại Ý luôn cấm mọi người tham gia thể thao nếu họ bị phát hiện có bất thường nghiêm trọng về tim.

Họ đã làm điều đó trong hơn 20 năm qua để giảm tỷ lệ tử vong do ngừng tim trong thể thao từ hơn 3% xuống dưới 1% hiện tại”.

Tiến sĩ Scott Murray chia sẻ thêm: “Eriksen đang chơi cho Inter Milan vì vậy phải có tất cả các bài kiểm tra trước khi bắt đầu. Người Ý là những người giỏi nhất trong việc tầm soát bệnh tim ở các vận động viên thi đấu. 

Ý sẽ có cuộc kiểm tra trước khi tham dự giải đấu lớn nhất trên thế giới và cố gắng giảm bớt, nhưng anh ấy vẫn có mặt trên sân. Vì vậy, ngay cả khi bạn sàng lọc, nó vẫn có thể xảy ra”.

Ngay khi Eriksen đổ gục xuống sân bất động, trọng tài người Anh Anthony Taylor lập tức cho dừng trận đấu và ra hiệu cho đội ngũ y tế vào sân.

Hành động của thủ quân Simon Kjaer giúp Eriksen khỏi nuốt lưỡi nhận được nhiều lời khen ngợi.
Hành động của thủ quân Simon Kjaer giúp Eriksen khỏi nuốt lưỡi nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cùng lúc này, Martin Braithwaite và thủ quân Simon Kjaer quỳ sân giữ cho Eriksen khỏi nuốt lưỡi. Hình ảnh này nhận được “mưa lời khen ngợi” của truyền thông Đan Mạch cũng như châu Âu và thế giới.

Nhờ được cấp cứu kịp thời và đúng cách, ngôi sao 29 tuổi mới thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Anh được cho là đã gọi điện FaceTime đề nghị các đồng đội tiếp tục vào sân, dù Ban tổ chức trước đó đã thông báo hoãn trận đấu.

Sau khi đạt được sự đồng thuận của 2 đội tuyển, Ban tổ chức chấp thuận cho đá tiếp tục tính từ thời điểm tạm dừng trận đấu ở phút 43 khi tỷ số 0-0.

Sự cố với Eriksen có vẻ như khiến các cầu thủ Đan Mạch mất tập trung, họ nhận bàn thua trước Phần Lan ở phút 60 sau pha làm bàn của Joel Pohjanpalo. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Sự cố Eriksen khiến Đan Mạch dù được đánh giá cao hơn nhưng lại thua 0-1 trước Phần Lan.
Sự cố Eriksen khiến Đan Mạch dù được đánh giá cao hơn nhưng lại thua 0-1 trước Phần Lan.

Trước khi đột quỵ, Eriksen là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất, giúp Đan Mạch kiểm soát bóng 61%, dứt điểm 12 lần, trong đó có 4 lần trúng hướng cầu môn.

HLV Đan Mạch bật khóc khi nhắc về sự cố của học trò.
HLV Đan Mạch bật khóc khi nhắc về sự cố của học trò.

Phát biểu tại buổi họp báo sau sự cố Eriksen, HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch mắt rớm lệ, khẳng định sự tự hào về các học trò dù đội nhà thua trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?