“Song sát” Son-Kane tiếp tục chinh phục thêm nhiều kỷ lục

GD&TĐ - Cặp “song sát” Son Heung-min và Harry Kane lập kỳ tích kiến tạo cho nhau ghi 14 bàn mùa này tại giải Ngoại hạng Anh.

Son và Kane "người tung kẻ hứng" ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Son và Kane "người tung kẻ hứng" ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Chiến tích “vô tiền khoáng hậu” được thiết lập sau pha “dọn cỗ” của Son cho Kane ở phút 76, giúp Tottenham đả bại Crystal Palace 4-1 tối 7/3.

Bộ đôi ngôi sao Hàn Quốc và tuyển Anh hiện đã có tổng cộng 14 lần “kẻ tung người hứng” lập công mùa này. Qua đó, phá kỷ lục tồn tại 25 năm của bộ đôi Alan Shearer -Chris Sutton với 13 bàn cho Blackburn Rovers ở mùa giải 1994-1995.

Cho tới thời điểm hiện tại Son Heung-min - Harry Kane đã kết hợp ghi tổng cộng 34 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Họ chỉ còn thua kỷ lục 36 bàn của Didier Drogba - Frank Lampard trong màu áo Chelsea.

Tuy nhiên, Son, Kane và các đồng đội vẫn còn 11 trận chưa đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, vì thế giới mộ điệu tin rằng họ sẽ phá luôn kỷ lục của Drogba – Lampard.

Với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-1 tối 7/3, còn giúp Kane trở thành cầu thủ đầu tiên của Tottenham làm được điều này kể từ 5/1998 sau Jurgen Klinsmann.

Ngoài ra, Kane cũng trở thành cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất trên mọi mặt trận với 24 bàn và 16 kiến tạo sau 36 trận mùa này.

Trong đó, Kane đang dẫn đầu về kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh với 13 lần. Kỷ lục về kiến tạo với một cầu thủ Tottenham trong một mùa giải Ngoại hạng Anh là Christian Eriksen với 15 pha mùa 2016-2017.

Tottenham cũng trở thành câu lạc bộ thứ 2 ở châu Âu cán mốc 100 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này sau Bayern Munich.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ