Son Heung-min đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc

GD&TĐ - Ngôi sao Son Heung-min đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc với tư cách người nhận nhiều giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của nước này.

Tiền đạo đang khoác áo Tottenham vừa được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) bầu chọn danh hiệu nam cầu thủ Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2020.

Để được vinh danh Cầu thủ Hàn Quốc xuất sắc nhất năm, chân sút 28 tuổi đã vượt qua Son Jun-ho (Jeonbuk Hyundai) và Ahn Byung-jun (Suwon FC) – những người đồng đội trong màu áo tuyển quốc gia.

Đây là lần thứ 5 trò cưng của “Người đặc biệt” Jose Mourinho được vinh danh và cũng là năm thứ 2 liên tiếp anh “ẵm” giải thưởng này.

Son Heung-min được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc năm 2020.
Son Heung-min được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc năm 2020.

Thành tích trên giúp Son Heung-min đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ nhận nhiều giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hàn Quốc.

Cụ thể, Son lần đầu nhận giải vào năm 2013 khi còn khoác áo Leverkusen và tiếp tục bảo vệ danh hiệu này vào năm 2014.

Phải tới năm 2017, tức sau 2 mùa chuyển đến Tottenham, Son mới giành được danh hiệu này lần thứ 3.

Tiếp đến, số 7 của “Gà trống” được bình chọn xuất sắc xứ Kim Chi vào năm 2019 và mới nhất năm 2020.

Son đang tiếp tục thi đấu thăng hoa tại Tottenham.
Son đang tiếp tục thi đấu thăng hoa tại Tottenham.

Son hiện đang tiếp tục thi đấu ấn tượng tại châu Âu, được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của Ngoại hạng Anh và trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên đạt cột mốc 50 bàn thắng tại sân chơi cao nhất xứ sương mù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ