PSG chi bao nhiêu tiền để vào chung kết Champions League?

GD&TĐ - Paris Saint-Germain đã chi tới 1,1 tỷ bảng Anh chỉ tính riêng tiền chuyển nhượng cầu thủ, để lần đầu tiên có vé chơi trận chung kết Champions League.

PSG biến Neymar và Mbappe (bên phải) trở thành hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
PSG biến Neymar và Mbappe (bên phải) trở thành hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Sau thời gian dài “bết bát” ở cả giải đấu quốc nội và châu Âu, PSG đã được chuyển giao cho các ông chủ Qatar vào năm 2011.

“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” kể từ đó gã nhà giàu nước Pháp đã mua về 43 cầu thủ với số tiền lên tới 1,1 tỷ bảng Anh, cụ thể.

Siêu sao Neymar có giá kỷ lục thế giới 198 triệu bảng khi được PSG đem về từ Barcelona.

Tiền đạo Kylian Mbappe cũng trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới khi được PSG mua về từ Monaco với giá 162 triệu bảng.

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, cũng đem về 3 bản hợp đồng có giá trên 50 triệu bảng gồm: Edinson Cavani (55 triệu bảng từ Napoli), Mauro Icardi (50 triệu bảng, Inter Milan) và David Luiz cũng đã khiến họ tốn 50 triệu bảng khi rời Chelsea vào mùa giải 2014/15.

David Luiz và Edinson Cavani đều được PSG mua về với giá trên 50 triệu bảng Anh.
David Luiz và Edinson Cavani đều được PSG mua về với giá trên 50 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, đội bóng có trụ sở tại thủ đô Paris còn chi 38 triệu bảng để mua Javier Pastore từ Palermo, Lucas Moura (36 triệu bảng, Sao Paulo) và Thiago Silva (35 triệu bảng, AC Milan).

Chưa kể Leandro Paredes, cầu thủ đã gia nhập Zenit (Nga) trong mùa bóng 2018/19, trước đó PSG cũng mua với giá 35 triệu bảng Anh.

Gã nhà giàu nước Pháp từng mạnh miệng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, miễn sao giành được chức vô địch Champions League.

Để hiện thực hóa được mục tiêu chắc chắn, họ sẽ không ngần ngại tiếp tục “phá két” nhiều thêm nữa.

Khuất phục “ngựa ô” RB Leipzig với tỷ số 3-0 ở bán kết, PSG sẽ đối đầu với Bayern Munich (thắng Lyon 3-0 ở trận bán kết 2) ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết PSG – Bayern Munich sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 24-8 (giờ Hà Nội) tại Lisbon của Bồ Đào Nha.

Chi tới 1,1 tỷ bảng tiền chuyển nhượng, không biết liệu PSG có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB hay không?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".