Phóng viên Trung Quốc đánh giá cao lão tướng tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trước cuộc đại chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam, phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media dành những lời có cánh cho lão tướng Trọng Hoàng.

Trọn Hoàng nhận nhiều lời khen từ phóng viên Trung Quốc.
Trọn Hoàng nhận nhiều lời khen từ phóng viên Trung Quốc.

Ngày 7/10 tới đây, tuyển Trung Quốc và Việt Nam sẽ so tài trên sân vận động Sharjah tại UAE.

Lúc này, cả 2 đội tuyển đều đang tỏ ra rất quyết tâm giành được một kết quả tốt và tìm kiếm những điểm số đầu tiên ở bảng B, vòng loại cuối World Cup 2022.

Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Việt Nam chúng ta cũng đang kém "hàng xóm" tới 20 bậc (95 so với 75). Ngoài ra, Trung Quốc cũng được đánh giá cao hơn nhờ giá trị đội hình cao gấp 5 lần so với Việt Nam (23,3 triệu euro so với 4,93 triệu euro, theo Transfermarkt).

Tuy vậy, theo phóng viên Hồ Diệu Hoa của Trung Quốc, cơ hội chiến thắng vẫn đang chia đều cho cả hai đội tuyển.

"So với Trung Quốc, Việt Nam là đội chơi tốt hơn ở 2 lượt trận đầu tiên. Các cầu thủ của HLV Park Hang Seo đã thi đấu kiên cường và gây ra rất nhiều khó khăn cho 2 ông lớn châu Á là Ả Rập Xê Út và Australia. Thật đáng tiếc vì VAR nên đội tuyển của các bạn không có được điểm số nào.

Trong khi đó hàng công của Trung Quốc với 4 cầu thủ nhập tịch lại chẳng thể có được bàn thắng nào. Họ quá phụ thuộc vào 2 tiền đạo Wu Lei và Elkeson, dẫn đến bế tắc khi gặp một hàng thủ chặt chẽ. Tinh thần chiến đấu cũng là điều mà tôi thấy Việt Nam trội hơn nhiều so với Trung Quốc.

Tôi nghĩ cơ hội chiến thắng được chia đều cho Trung Quốc và Việt Nam. Đội nào nắm bắt được cơ hội, đội đó sẽ được hưởng niềm vui. Với tư cách là một phóng viên, tôi mong 2 đội sẽ cống hiến một trận đấu tuyệt vời", Hồ Diệu Hoa nói thêm.

"Tôi nghĩ với Wu Lei, Elkeson và Guo Tianyu trong đội hình, Trung Quốc nên triển khai lối chơi tạt cánh đánh đầu, giống cái cách Shandong Luneng đánh bại Hà Nội FC tại AFC Champions League 2019”.

Phóng viên nổi tiếng của Trung Quốc dự đoán hai đội sẽ bất phân thắng bại, đồng  thời đánh giá rất cao tài năng của Trọng Hoàng bên phía tuyển Việt Nam.

"Bên phía Việt Nam, tôi đánh giá cao nhất Trọng Hoàng. Dù đã 32 tuổi nhưng Hoàng vẫn giống như "máy quét thượng hạng. Cầuthủ này hoạt động bền bỉ bên hành lang cánh phải đội nhà không thua kém những cầu thủ tuổi đôi mươi.

Nếu là người Trung Quốc, chắc chắn Trọng Hoàng sẽ chiếm một suất đá chính trong ĐTQG. Tôi dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với một tỷ số hòa có bàn thắng", Hồ Diệu Hoa chốt lại.

Hiện đội tuyển Việt Nam đã chính thức tập trung và bước vào tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo và các cộng sự chuẩn bị cho các trận đấu kế tiếp tại  AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). 

Quân số của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tập luyện hiện tại là 29 cầu thủ. Đội bóng áo đỏ đón chào sự trở lại của Duy Mạnh và Nguyễn Công Phượng nhưng mất Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm vì chấn thương.

Trong buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Về mặt kết quả ở hai trận đấu trước thì mọi thứ không được như mong muốn. Tuy nhiên, nhìn vào những mặt tích cực thì toàn đội đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất. 

Đội tuyển đã thi đấu tốt hơn sau từng trận đấu. Tuy nhiên, để có thể giành kết quả tốt ở vòng loại thứ 3 này thì chắc chắn chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, trước mắt là trận đấu với Trung Quốc và Oman.

Khi đã vào đến vòng này thì chắc chắn đều là các đội bóng mạnh. Tuy vậy, Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng để phân tích kỹ hơn về hai đối thủ này nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp. Mục tiêu của đội tuyển là nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt hơn so với 2 trận đấu đầu tiên".

"Sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với chúng tôi lúc này chắc chắn là rất cao. Toàn đội hiểu điều đó và sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất và đạt được kết quả tốt nhất", Quế Ngọc Hải chia sẻ thêm về quyết tâm ở Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tổ trọng tài trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ngày 7/10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều người UAE.

Trọng tài chính là ông Mohamed Abdullah Hassan là một trọng tài FIFA, trọng tài VAR trận đấu trước đó giữa Trung Quốc với Nhật Bản.

Vị "vua áo đen" người UAE cũng đã từng bắt nhiều trận đấu của các đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, trong trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản, kết quả các học trò của HLV Park Hang-seo thua 0-1 và bị loại.

Trước đó, ở cấp độ tuyển trẻ, trọng tài này bắt trận trận U20 Việt Nam gặp U20 Hounduras ở vòng bảng kỳ World Cup U20 năm 2017 ở Hàn Quốc và trận đội U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc trong giải U19 châu Á năm 2014 ở Myanmar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.