Ngành Giáo dục Quảng Trị nỗ lực bứt phá, đáp ứng yêu cầu đổi mới

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Quảng Trị từng bước phấn đấu, khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 – 2025.

Trong năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục Quảng Trị gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Trong năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục Quảng Trị gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chiều 27/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Chất lượng mũi nhọn tiếp tục tăng

Năm học 2024 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và trên địa bản tỉnh tiếp tục có những thuận lợi và thách thức đan xen. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đoàn kết kỷ cương”, ngành Giáo dục Quảng Trị không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra.

imgp3116-min.jpg
Hội nghị là dịp để toàn Ngành Giáo dục Quảng Trị nhìn lại những kết quả trong năm học qua.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, ngành Giáo dục Quảng Trị đã nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm học qua, hệ thống mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của người học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

7-min.jpg
Ông Hoàng Xuân tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Toàn Ngành có 929 trường mầm non, phổ thông (bao gồm 4 trung tâm trẻ khuyết tật); 16 trung tâm GDNN - GDTX và 2 trung tâm GDTX, tin học, ngoại ngữ tỉnh. Có 6 trường trung cấp, 6 trường cao đẳng và 1 trường đại học. Ngoài ra còn có 137 trung tâm ngoại ngữ, tin học; 270 trung tâm học tập cộng đồng.

Việc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng được ngành chú trọng. Công tác phổ cập giáo dục các cấp và xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh có nhiều biến chuyển tích cực và cơ bản duy trì các chuẩn phổ cập. Các cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào và miền núi được ưu tiên đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học.

imgp3099-min.jpg
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường hỗ trợ chương trình GDMN ở vùng khó khăn; triển khai hiệu quả giai đoạn 2 Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; thực hiện cho trẻ làm quen tiếng Anh ở nơi đủ điều kiện; 100% cơ sở GDMN thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một, chú trọng liên thông giữa mầm non và tiểu học.

Năm học 2024-2025 là năm học triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành; tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện, chính vì vậy, việc triển khai Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

imgp3134.jpg
Ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phát biểu tại hội nghị.

Công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu Khoa học kỹ thuật được quan tâm. Trong cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, có 174 được chọn từ 582 dự án tại cuộc thi cấp cơ sở. Sở GD&ĐT đã công nhận 102 dự án đạt giải (chiếm 60,20%, trong đó 6 giải Nhất, 20 giải Nhì, 38 giải Ba và 44 giải Tư).

Tại Cuộc thi KHKT cấp quốc gia: đạt 5/6 giải: 1 Nhất; 1 Nhì; 2 Ba; 1 giải Tư. Tham gia Hội thi KHKT quốc tế của Dự án “Xe lăn tự hành hỗ trợ người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên trong di chuyển và giao tiếp” thuộc lĩnh vực Hệ thống nhúng, Trường THPT Thị Xã Quảng Trị đạt giải Tư.

Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì; chất lượng mũi nhọn tiếp tục tăng lên cả về số lượng học sinh tham gia và số lượng đạt giải. Có 115/169 thí sinh tham gia đạt giải (tỉ lệ 68,04%) gồm 2 giải Nhất, 16 giải Nhì, 34 giải Ba và 63 giải Khuyến khích. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 98,89%; điểm trung bình bài thi xếp thứ 13/34 toàn quốc.

imgp3143.jpg
Ông Trần Ngọc Vĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung tham luận tại hội nghị.

Năm học 2024 - 2025, có 169 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt 115 giải (trong đó có: 2 giải Nhất; 16 giải Nhì; 34 giải Ba; 63 giải Khuyến khích). Có 5 học sinh được tham gia Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, hội nghị là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, ghi nhận những thành tựu nổi bật, những cách làm hay, mô hình hiệu quả; phân tích thẳng thắn những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 - 2026, từ đó quyết tâm, đồng lòng, đồng sức, tạo động lực mới, quyết tâm mới để toàn ngành tiếp tục đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, giai đoạn kỷ nguyên vươn mình của đất nước, của dân tộc Việt Nam.

imgp3199.jpg
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung chia sẻ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, cùng với đó là những đóng góp, đề xuất gửi đến lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chúc mừng những kết quả Giáo dục Quảng Trị gặt hái được. Trong những chia sẻ của mình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển giáo dục vùng khó khăn, bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi trẻ em.

11.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể xuất sắc.

Trong năm học 2025 - 2026, với chủ đề "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

imgp3201-min.jpg
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng Bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; tiếp tục phát triển Chương trình GDMN, đổi mới phương pháp, hình thức nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. Triển khai hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đồng bộ về chất lượng.

imgp3198-min.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa cho cán bộ quản lý nghỉ hưu.

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong trường học; giáo dục học sinh, sinh viên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, tập trung chỉ đạo tuyển sinh và đào tạo nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập đối với lĩnh giáo dục và đào tạo, đặc biệt với các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với nước ta nhằm thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài để góp phần phát triển ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Công tác cải cách hành chính; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành. Triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua "Toàn ngành Giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước" giai đoạn 2025 - 2030 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại lễ ra quân, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM sẽ khởi hành từ ngày 3/9. Ảnh: Hương Phú

Bác sĩ trẻ 'vượt sóng' ra Côn Đảo

GD&TĐ - Từ ngày 3/9, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM sẽ trực tiếp tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đợt 1.