Trung Quốc chi tiền “khủng” để đấu tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã chi số tiền lên tới 620.000 USD, tức hơn 14 tỷ đồng để chuẩn bị cho trận tiếp đón tuyển Việt Nam.

Đoàn quân của Li Tie được đãi ngộ lớn nhưng cũng gặp sức ép lớn trước trận gặp tuyển Việt Nam.
Đoàn quân của Li Tie được đãi ngộ lớn nhưng cũng gặp sức ép lớn trước trận gặp tuyển Việt Nam.

“Đây là số tiền để tuyển Trung Quốc tập và mời đối thủ cọ xát trước thềm trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á”, tờ Sina tiết lộ.

Ngay sau trận thua Nhật Bản 0-1 ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Li Tie không xả trại mà sang thẳng UAE thuê sân Sharjah tập luyện.

Họ thuê một khách sạn sang trọng tại địa phương làm chỗ tá túc cho thành viên đoàn lên tới 80 người. Định mức chi tiêu của mỗi cầu thủ trong ngày khoảng 1228 nhân dân tệ (hơn 4,3 triệu đồng) bao gồm tiền phòng, ăn uống, giặt ủi, sử dụng phòng chức năng.

Ngoài ra, tuyển Trung Quốc dự định sẽ tổ chức 3 trận giao hữu mà riêng chi phí mời đội tuyển Syria làm quân xanh đã lên tới khoảng 300.000 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng treo thưởng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) cho mỗi chiến thắng của thầy trò Li Tie ở vòng loại World Cup 2022.

“Các tuyển thủ Trung Quốc đang nhận được những mức đãi ngộ vô cùng lớn, không khác gì những siêu sao hàng đầu thế giới”, Tờ Sina nhận định: “Việc đãi ngộ lớn như con dao 2 lưỡi, cũng tạo rất nhiều áp lực lên đội bóng do Li Tie dẫn dắt”.

Đãi ngộ lớn không đồng nghĩa với thành công, bởi tuyển Trung Quốc đã thua cả 2 trận trước Australia và Nhật Bản, để thủng lưới 4 lần nhưng chưa ghi nổi bàn danh dự.

Không đáp ứng được kỳ vọng khiến chiếc ghế của Li Tie đang lung lay dữ dội và truyền thông Trung Quốc tin rằng nếu không thắng tuyển Việt Nam sẽ khiến HLV này… bay chức.

Trận Trung Quốc tiếp tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân trung lập Sharjah ở UAE vào ngày 7/10 tới.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ