Tuyển Việt Nam có bao nhiêu % cơ hội thắng Trung Quốc?

GD&TĐ -Cơ hội chiến thắng của tuyển Việt Nam rất nhỏ so với Trung Quốc trong cuộc đối đầu vào ngày 7/10 tới, theo tính toán của siêu máy tính We Global Football.

Trung Quốc được dự đoán có 45,3% cơ hội thắng tuyển Việt Nam
Trung Quốc được dự đoán có 45,3% cơ hội thắng tuyển Việt Nam

Cụ thể, siêu máy tính We Global Football tính toán đội bóng của chiến lược gia Park Hang-seo chỉ có 27,6% cơ hội giành trọn 3 điểm trước đoàn quân của Li Tie và tỷ lệ chiến thắng của đối thủ là 45,3%.

“Chỉ có 27,1% khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa”, trang We Global Football nhấn mạnh: “Có tới 98,98% khả năng tuyển Việt Nam sẽ xếp cuối bảng B sau khi lượt trận thứ ba khép lại”.

Cũng theo tính toán của siêu máy tính, Nhật Bản sẽ thắng dễ Saudi Arabia khi cửa thua là 27,2%. Australia cũng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước Oman để tiếp tục ngôi đầu bảng (cửa thua 14,3%).

Cuộc đối đầu giữa tuyển Trung Quốc với Việt Nam sẽ diễn ra trên sân trung lập Sharjah ở UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ ba, bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều toàn thua 2 sau lượt trận đầu tiên, nhưng đoàn quân của ông Park Hang-seo đang xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Trung Quốc đã lên đường sang UAE và thuê sân Sharjah tập luyện ngay khi lượt trận thứ hai kết thúc.

Trái lại, HLV Park Hang-seo quyết định cho đội xả trại một tuần nên mới tập trung trở lại hôm 16/9.

Thông tin mới nhất, toàn bộ đội ngũ trọng tài tham gia điều hành trận Trung Quốc tiếp Việt Nam đều mang quốc tịch UAE, trong đó ông Mohammed Abdulla Hassan là trọng tài chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.