Ông Nguyễn Thành Vinh: "Công Phượng hội quân muộn không có vấn đề gì"

GD&TĐ - Nói về sự vắng mặt của Công Phượng, ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng, với những vận động viên có trình độ cao, việc hội quân muộn khoảng 2 tuần không ảnh hưởng nhiều.

Công Phượng, Văn Lâm không có tên trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam.
Công Phượng, Văn Lâm không có tên trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam.

Chiều ngày 26/7, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào tháng 9 tới. Theo đó, ông Park tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã sử dụng ở hai năm qua với nhều tên tuổi nổi tiếng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải…

Ngoài ra, chiến lược gia Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ triển vọng đang có phong độ cao tại V.League như hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải…

Đáng chú ý, bản danh sách 31 cầu thủ kể trên của HLV Park Hang Seo thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Công Phượng dù cầu thủ này đang khỏe mạnh và không dính án treo giò khiến không ít người hâm mộ cảm thấy khó hiểu và lo lắng.

Được biết, đầu tháng 8 tới, thời điểm ĐT Việt Nam hội quân (ngày 5/8), cũng là lúc bà xã Viên Minh của Công Phượng sinh con đầu lòng. Công Phượng muốn ở gần bên vợ trong thời khắc quan trọng nên chủ động xin phép Ban huấn luyện tập trung muộn hơn các đồng đội.

Sau khi thu xếp xong công việc gia đình, tiền đạo xứ Nghệ chắc chắn sẽ được HLV Park Hang Seo bổ sung vào danh sách của ĐT Việt Nam.

Đánh giá về việc Công Phượng lên hội quân muộn, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh chia trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Với những vận động viên có trình độ cao, việc hội quân muộn khoảng 2 tuần so với đồng đội cũng không có ảnh hưởng gì lắm.

Những cầu thủ đó họ biết cần phải làm những gì, duy trì thể lực như thế nào. Rồi đến khi trở lại đội tuyển, người ta cũng hiểu rõ nhau cả rồi, biết các bài phối hợp, cầm bóng, di chuyển, cách chơi của đồng đội rồi nên cũng không có ảnh hưởng gì lắm đâu.

Và thực ra lần hội quân này đội tuyển Việt Nam cũng có thời gian để chuẩn bị, trong khi Công Phượng ở những trận đấu vừa rồi cũng không phải cái tên quá được ưu ái".

Đánh giá thêm về tầm ảnh hưởng của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này, HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: "Công Phượng là cầu thủ có trình độ cao. Cậu ấy có thể tạo ra những bất ngờ cho đối phương. Vì thế mà HLV thường tung Công Phượng vào sân từ ghế dự bị.

Có Công Phượng trên sân, đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ vừa sở hữu khả năng săn bàn tốt, đồng thời cũng có thể tung ra những đường chuyền sắc bén.

Tuy nhiên có điều cũng đáng lưu ý. Theo quan sát của tôi, mỗi lần vào sân thay người, Công Phượng có vẻ như không chơi hưng phấn được bằng lúc được đá chính".

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 bằng trận làm khách của Saudi Arabia vào ngày 2/9. Sau đó 5 ngày, chúng ta sẽ đón tiếp Australia trên sân nhà Mỹ Đình, về những trận đấu hết sức quan trọng này, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

"Trong bóng đá, khi bóng chưa lăn thì chưa nói trước được điều gì. Chắc chắn những đối thủ sắp tới đều là các đội bóng rất mạnh ở châu Á.

Có điều, CĐV chúng ta có thể tin rằng giờ đây đội tuyển Việt Nam khi đá với các đối thủ này cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Đội tuyển Việt Nam bây giờ cũng có nhiều điều để người hâm mộ có thể tự tin và hi vọng vào một kết quả tốt.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.