HLV Kiatisuk hé lộ lý do bất ngờ khiến Công Phượng vắng mặt họp trực tuyến

GD&TĐ - Dù V.League 2021 vẫn chưa trở lại nhưng HAGL vẫn tập luyện rất hăng say. Mới đây họ tổ chức họp trực tuyến, nhưng không có sự góp mặt của tiền đạo Công Phượng.

CLB HAGL tổ chức họp trực tuyến với các cầu thủ.
CLB HAGL tổ chức họp trực tuyến với các cầu thủ.

HAGL đã đóng góp 7 cầu thủ cho tuyển Việt Nam tại chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy hay Minh Vương thường xuyên được ra sân và có màn thể hiện ấn tượng, góp công vào chiến tích góp mặt ở vòng loại 3 của tuyển Việt Nam.

Lúc này, các cầu thủ HAGL đang cùng tuyển Việt Nam thực hiện cách ly y tế tại một khách sạn ở TPHCM sau khi trở về từ UAE. HLV Kiatisak cũng rất quan tâm tới các cầu thủ và tổ chức một cuộc họp trực tuyến với họ.

Theo hình ảnh HLV Kiatisuk đăng tải trên trang facebook cá nhân, cuộc họp thiếu đi Công Phượng. Zico Thái Lan hài hước: "Hôm nay tôi có cuộc họp trực tuyến với các cầu thủ HAGL tại ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên Công Phượng lại vắng mặt. Tôi nghi do cậu ấy mải thức khuya xem Euro (haha)".

HLV Kiatisuk cũng gửi những lời động viên tới các học trò: "Tôi chúc các bạn có đợt cách ly thật suôn sẻ. Hãy cố gắng tận hưởng và thư giãn trong khoảng thời gian này. Hy vọng được sớm gặp lại mọi người".

Dù V.League 2021 vẫn chưa trở lại nhưng HAGL vẫn tập luyện rất hăng say. Thầy trò ông Kiatisuk còn tham gia thi đấu giao hữu với CLB Hải Phòng và có được chiến thắng ấn tượng. 

Về thời gian tổ chức giải V.League trong giai đoạn dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, mới đây ông Trần Anh Tú -  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chia sẻ với truyền thông:

"Với quỹ thời gian hiện tại, dự kiến V.League 2021 sẽ trở lại vào cuối tháng 7. Trước đó là giải hạng Nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng để V-League kết thúc vào cuối tháng 8, cụ thể là tuần thứ 3 của tháng 8 để đội tuyển có nhiều thời gian chuẩn bị cho FIFA đây cũng như vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đầu tiên, phải đặt lợi ích của đội tuyển lên trên hết. Chúng tôi sẽ đưa ra nhiều phương án nhưng phải tính toán đủ, sau đó xin ý kiến các CLB, VFF".

Sau vòng 12 V.League, CLB HAGL  đang dẫn đầu và SLNA đứng cuối bảng. Sau khi giai đoạn 1 khép lại với 13 vòng đấu, các CLB sẽ được phân thứ hạng dựa theo số điểm. Nếu hai đội bằng điểm sẽ xét đến chỉ số phụ, lần lượt là: hiệu số bàn thắng/thua ở tất cả trận đấu; tổng số bàn thắng; tính điểm fair-play và bốc thăm.

6 đội xếp từ thứ 1 đến 6 của giai đoạn 1 sẽ bước vào giai đoạn 2 (nhóm A) để tranh ngôi vô địch. Đội xếp từ thứ 7 đến 14 sẽ thi đấu ở nhóm B để tránh suất xuống hạng. 

Giai đoạn 2 vẫn sẽ tính tổng điểm ở cả hai giai đoạn. Đối với nhóm A, đội xếp nhất sẽ đoạt chức vô địch. Các thứ hạng lần lượt theo vị trí trên bảng xếp hạng. Đối với nhóm B, đội xếp cuối sẽ xuống hạng Nhất. Đội xếp thứ 13 sẽ tranh tấm vé chơi ở V.League 2022 ở trận đấu play-off với đội xếp thứ 2 của hạng Nhất 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.