Vì sao thầy Park không gọi Công Phượng tập trung đội tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Lần đầu tiên dưới thời chiến lược gia Park Hang-seo tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được triệu tập lên tuyển quốc gia Việt Nam.

Vì lý do cá nhân nên Công Phượng vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/8 tới.
Vì lý do cá nhân nên Công Phượng vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/8 tới.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách thành viên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đáng chú ý, trong danh sách 31 tuyển thủ được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập không có tên tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

“Sở dĩ tiền đạo thuộc biên chế HAGL không có tên trong đợt tập trung lần này là vì lý do cá nhân”, một nguồn tin tiết lộ: “Do bà xã Viên Minh sắp sinh nên Công Phượng xin phép được vắng mặt và có thể được bổ sung ở lần sau”.

Đặng Văn Lâm cũng vắng mặt do đang thi đấu ở Nhật Bản cho Cerezo Osaka nên không thể về tập trung dài hạn. Do đó, thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga sẽ chỉ có thể hội quân theo lịch của FIFA.

Trong danh sách 31 tuyển thủ, đa phần vẫn gồm những gương mặt quen thuộc dưới thời thầy Park như: Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn…

Có 3 gương mặt mới được nhà cầm quân người xứ Kim Chi triệu tập là tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Lê Tiến Anh (Bình Định FC) và hậu vệ Trương Văn Thiết của Viettel FC.

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 5/8.

Do thầy Park vẫn đang ở quê nhà Hàn Quốc (về chịu tang cha vợ) nên thời gian đầu, đội tuyển sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của trợ lý Lee Young-jin.

Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Đội nằm ở bảng B cùng các đối thủ Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oma.

Thầy trò HLV Park sẽ có trận ra quân vào ngày 2/9, trên sân của Saudi Arabia, sau đó 5 ngày đội trở về sân Mỹ Đình tiếp Australia.

Danh sách 31 thành viên đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng.

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết.

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Lý Công Hoàng Anh, Phan Văn Đức, Lê Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Tiến Linh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...