HLV Park Hang Seo gạch tên Công Phượng, Văn Lâm khỏi đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa công bố bất ngờ vắng Công Phượng và Đặng Văn Lâm.

Công Phượng bất ngờ vắng mặt trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam
Công Phượng bất ngờ vắng mặt trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam

Chiều 26/7, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách đề xuất 31 cầu thủ của ĐT Việt Nam để tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào đầu tháng Chín sắp tới.

Bất ngờ là trong bản danh sách này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm đã không có mặt.

Công Phượng là "gà cưng" của chiến lược gia người Hàn suốt nhiều năm qua. Dù phong độ có lúc trồi sụt nhưng chân sút HAGL lúc nào cũng có mặt trong danh sách. Tiền đạo gốc Nghệ thời gian gần đây đang có phong độ rất ổn định nên việc anh vắng mặt khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Được biết, đây không phải là bản “danh sách cứng” mà có thể điều chỉnh trong thời gian tới. Có lẽ, Công Phượng bởi một lý do nào đó mà không hoặc chưa được ghi vào danh sách chứ không phải do vấn đề chuyên môn.

Trường hợp Đặng Văn Lâm có thể đến từ yếu tố chuyên môn. Thủ môn Việt kiều từng luôn chiếm vị trí số 1 ở khung thành đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo. Tuy nhiên với việc phải dự bị quá nhiều ở Cerezo Osaka có thể là lý do Văn Lâm không được triệu tập. 

Theo danh sách vừa được công bố, những gương mặt quen thuộc như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Đức... đều có mặt. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng triệu tập một số gương mặt mới như Phạm Tuấn Hải, Trương Văn Thiết hay Lê Tiến Anh.

Danh sách cụ thể:

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA)

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân,Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (cùng CLB Hà Nội); Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (cùng HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải (cùng Viettel)

Tiền vệ: Trương Văn Thiết (Viettel); Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (cùng CLB Hà Nội); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (cùng HAGL), Lý Công Hoàng Anh (HL Hà Tĩnh); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Nguyễn Tiến Linh (B.BD).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".