Hoàng Anh Gia Lai ‘hụt’ ngôi vương V-League, Báo Thái Lan tiếc nuối

GD&TĐ - Tờ Siam Sport tỏ ra tiếc nuối khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không trao chức vô địch V-League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai của HLV Kiatisak.

Báo Thái Lan tiếc vì Hoàng Anh Gia Lai không được trao ngôi vô địch V-League 2021.
Báo Thái Lan tiếc vì Hoàng Anh Gia Lai không được trao ngôi vô địch V-League 2021.

“Đội bóng của Zico bị mất ngôi vô địch thật đáng tiếc”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan giật tít và bình luận: “V-League khẳng định sẽ không có danh hiệu nào được trao trong năm nay”.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên VFF quyết định hủy giải V-League 2021. Trước khi hủy giải, đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt đang dẫn đầu với 29 điểm, hơn 3 điểm so với đội kế tiếp Viettel, sau 12 vòng đấu.

“Sẽ không có đội vô địch, không có đội xuống hạng, thăng hạng. Riêng các suất tham dự AFC Champions League thì phải đợi thêm quyết định khác của VFF”, Siam Sport thông tin thêm.

Về phần mình, sau khi có thông báo từ phía VFF, trên trang cá nhân HLV Kiatisak viết: “Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu!” đăng kèm các bức ảnh của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021.

HLV Kiatisak bình thản đón nhận thông tin VFF không trao ngôi vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Kiatisak bình thản đón nhận thông tin VFF không trao ngôi vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai.

Trong khi đó, các cổ động viên đội bóng phố Núi tỏ ra tiếc nuối vì những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… ‘hụt’ ngôi vô địch nhưng cũng tự an ủi.

“Các bạn đã vô địch trong lòng người hâm mộ rồi nên không việc gì phải tiếc nuối”, một cổ động viên bình luận: “Mùa sau đội sẽ quay trở lại lợi hại hơn xưa”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đa số đều đồng tình với quyết định của VFF khi không trao ngôi vương V-League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai mặc dù thừa nhận đội bóng của bầu Đức đang đá rất lên chân cả trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ