Chuyên gia Anh tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ "làm nên chuyện" ở vòng loại World Cup

GD&TĐ - Dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá người Anh - Geoff Stevensen, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở vòng loại World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở vòng loại World Cup 2022.

Ở vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ so tài với một loạt đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia...

Tuy vậy, dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá người Anh - Geoff Stevensen, ông cho rằng ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở vòng loại World Cup 2022, ông chia sẻ quan điểm trên trang Người đưa tin.

"Theo dõi bóng đá Thái Lan và Việt Nam nhiều năm nay, cá nhân tôi đặt niềm tin vào các bạn rất lớn ở VL cuối cùng World Cup. Đây là một đội bóng có bản lĩnh và tinh thần cực cao ở bất cứ giải đấu lớn nào. Bên cạnh đó, sự may mắn luôn đứng ở phía các bạn.

Đó là cơ sở để tôi tin vào việc sẽ có một cơn địa chấn xuất hiện tại bảng B này. Bóng đá luôn có những bất ngờ, biết đâu được, Nhật Bản sẽ bị loại còn Việt Nam sẽ đi tiếp.

Tôi không nhận định Nhật Bản sẽ bị loại mà chỉ muốn lấy một ví dụ viễn cảnh như vậy để các bạn hiểu rằng, biến số lớn hoàn toàn có thể đến với bất cứ đội bóng nào.

Những câu chuyện thần kỳ trong bóng đá vẫn xuất hiện rất thường xuyên ở các giải đấu đỉnh cao. Vậy nên, hãy cứ mơ mộng đi, mọi thứ có thể sẽ khiến các bạn bất ngờ trong tương lai đấy”.

Ít ngày tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U23 Việt Nam, sau đó rút quân số xuống còn 23 cầu thủ và lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 26/8.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo có khoảng một tuần tập luyện trước khi gặp đội chủ nhà vào ngày 2/9 tại SVĐ Đại học King Saud.

Trận đấu giữa chủ nhà Saudi Arabia và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra trên một sân đấu vô cùng hiện đại, SVĐ Mrsool Park ở thủ đô Riyadh, sân nhà của CLB Al Nassr FC có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đã gửi thư đính kèm một số điều kiện cho VFF về quy trình và thủ tục nhập cảnh để chuẩn bị cho màn đọ tài giữa hai đội vào ngày 2/9.

Theo đó, SAFF xem Việt Nam là vùng đang chịu ảnh hưởng lớn về dịch bệnh Covid-19. Chính bởi lý do này, ĐTQG Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải cách ly nhiều hơn 7 ngày như dự kiến, để tránh trường hợp xấu ảnh hưởng đến trận đấu sắp diễn ra.

Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng). Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi - lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Trong khi hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa với đại diện của châu lục khác. 

Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng Vòng loại thứ 3 - World Cup 2022 khu vực châu Á, với 10 trận đấu hấp dẫn và đáng xem của đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.