Bảng đấu của U23 Việt Nam tại giải châu Á bất ngờ có ‘biến’

GD&TĐ - Tờ Sports.ltn tiết lộ, Hiệp hội bóng đá Đài Bắc Trung Hoa (CTFA) đã gửi đơn tới AFC để xin rút đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022 (nam) và vòng loại Asian Cup nữ 2022.

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nhẹ ký ở giải châu Á
U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nhẹ ký ở giải châu Á

Theo kết quả bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Myanmar, U23 Hồng Kông và U23 Đài Loan.

Vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 23 - 31/10/2021 với 43 đội tuyển tham dự. Sau khi vòng đấu bảng kết thúc, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết (tổ chức tại Uzbekistan vào năm 2022).

Theo lịch thi đấu của AFC, U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại Đài Loan và sẽ mở màn bằng trận so tài với đội chủ nhà vào ngày 23/10.

Sau đó 2 ngày (25/10), chúng ta đối đầu với U23 Hong Kong. Văn Toản và các đồng đội sẽ kết thúc vòng bảng bằng trận so tài với U23 Myanmar vào ngày 27/10.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, tờ Sports.ltn tiết lộ, Hiệp hội bóng đá Đài Bắc Trung Hoa (CTFA) đã gửi đơn tới AFC để xin rút đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022 (nam) và vòng loại Asian Cup nữ 2022.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi CFTA cân nhắc các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức giải cũng như quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Đài Bắc Trung Hoa.

"CFTA bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và đã gửi lời giải thích đến ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa. CFTA nhấn mạnh dù không thể thi đấu trên sân nhà như dự kiến, nhưng đơn vị này vẫn sẽ hỗ trợ hết mức để các đội tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới", tờ Sports.ltn cho biết.

Trước đó vào cuối tháng 7, AFC đã phải tổ chức bốc thăm điều chỉnh do U23 Triều Tiên rút lui. Kết quả, bảng I của Việt Nam giảm từ 4 xuống còn 3 đội, do U23 Hong Kong (Trung Quốc) được chuyển sang bảng K.

Với việc bảng I chỉ có 3 đội là Việt Nam, Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa, nhiều khả năng AFC sẽ phải tính đến phương án tổ chức thi đấu trên sân trung lập.

Về phía U23 Việt Nam, công tác chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 cũng đang được gấp rút tiến hành. Mới đây, HLV Park Hang Seo đã quyết định loại 4 cầu thủ Phạm Mạnh Cường (CLB Vĩnh Phúc), Nguyễn Đình Sơn (Nam Định), Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội FC) và Dụng Quang Nho (HAGL).

Tham dự vòng đấu này có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021.Các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Uzbekistan tham dự vòng chung kết được tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022.

Tham dự U23 châu Á 2022 là những cầu thủ sinh từ 1999 trở về sau. Bởi vậy, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này.

Ngoài ra, ở độ tuổi sinh năm 1999 trở về sau chúng ta còn khá nhiều gương mặt tài năng đủ khả năng góp mặt ở U23 Việt Nam chinh chiến ở vòng loại U23 châu Á trong những tháng tới đó là Lê Minh Bình, Phan Du Học, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hai Long, Lý Công Hoàng Anh, Văn Tới, Xuân Tú, Nhâm Mạnh Dũng, Dụng Quang Nho,... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.