BLV Quang Tùng: ‘Lứa U23 Việt Nam hiện tại không thực sự nổi trội’

GD&TĐ - Không có nhiều cầu thủ U23 được chơi ở CLB và cũng thiếu những gương mặt nổi trội như lứa Quảng Hải. Tuy nhiên, BLV Quang Tùng vẫn đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ hiện tại.

BLV Quang Tùng không đánh giá cao lứa U23 Việt Nam hiện tại
BLV Quang Tùng không đánh giá cao lứa U23 Việt Nam hiện tại

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nằm ở bảng I khu vực phía Đông với sự góp mặt của các đội Myanmar, Hồng Kông và Đài Loan. Đây là một bảng đấu được đánh giá là khá dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ, các đối thủ cùng bảng đều không được đánh giá cao bằng U23 Việt Nam.

Về bảng đấu của U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng nhận định trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Đây là một bảng đấu tương đối dễ thở cho U23 Việt Nam. Các đội U23 Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa không phải đối thủ khó.

Kết quả bốc thăm này mang đến cho U23 Việt Nam sự tự tin và câu chuyện sẽ chỉ thực sự bắt đầu ở vòng chung kết. Hơn nữa, nếu chúng ta đã đặt mục tiêu hướng tới World Cup 2026 thì việc vào sâu ở các giải trẻ châu lục phải thường xuyên diễn ra".

Đánh giá về lứa cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng bày tỏ sự lo lắng về chất lượng cầu thủ: "Lứa U23 này của bóng đá Việt Nam chưa thực sự nổi trội nhưng dù sao họ cũng chuẩn bị đá SEA Games, cũng phải có những phẩm chất nhất định. Nếu chúng ta chơi tập trung thì không có vấn đề gì khó khăn ở vòng loại U23 châu Á cả.

Ở lứa này, việc các cầu thủ chưa được thi đấu nhiều tại CLB là điều cần lưu tâm. Còn chuyện chưa nhìn thấy ai thực sự nổi trội thì cũng chưa đáng lo lắm, bởi họ phải được đá giải nhiều thì mới có thể nổi lên.

Với cầu thủ trẻ, phong độ nay thế này mai thế khác là bình thường. Quan trọng là các em phải được thi đấu nhiều thì mới lên chân được. Ngày xưa Quang Hải một năm đá 30, 40 trận ở giải trẻ thì mới lên chân được chứ.

Nhìn chung, tôi tin tưởng vào cách làm của ban huấn luyện trong vòng 2 năm vừa rồi. Các đội tuyển được tập trung thành nhiều đợt, tạo ra sự cọ xát, cạnh tranh, sàng lọc để không bị sót ai cả. Tất nhiên, giá như có thêm 5, 7 cầu thủ thuộc lứa U23 này được chơi thường xuyên hơn ở giải hạng Nhất và V.League thì tốt hơn".

Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng, trung vệ Đặng Văn Tới đưa ra đánh giá của mình cùng Zing: "Theo tôi, U23 Việt Nam nằm ở bảng này tương đối dễ thở. Tất nhiên, khi bóng chưa lăn, chúng ta chưa thể chắc chắn điều gì. Cơ hội vẫn được chia đều cho 4 đội tại bảng I".

Sau chấn thương tại vòng chung kết U19 châu Á 2018, Văn Tới mất thời gian dài để lấy lại phong độ và đang dần chứng tỏ năng lực bản thân. Ở lần tập trung hồi giữa tháng 5, cầu thủ sinh năm 1999 được ban huấn luyện chọn làm đội trưởng.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến 31/10. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt sẽ giành quyền vào VCK diễn ra từ 1/6 đến 19/6/2022 tại Uzbekistan.

Tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 42 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) được chia vào 6 bảng và 19 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á) được chia vào 5 bảng.

U23 châu Á 2022 giới hạn độ tuổi cho những cầu thủ sinh từ 1999 tới nay. Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam trong lần trở lại châu Á này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.