Xem hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga sẵn sàng khai hỏa

GD&TĐ - Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 có khả năng phá hủy các mục tiêu khí động học ở khoảng cách tới 200 km và các mục tiêu đạn đạo ở tầm xa 40km. Phạm vi phát hiện của S-300 là 300km.  

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300

Hãng tin Zvezda đã công bố video về hệ thống tên lửa đất đối không S-300PM Favorit đang chuẩn bị chiến đấu trong một cuộc tập trận tại Quân khu phía nam của Nga.

Cuộc tập trận này diễn ra gần thành phố Rostov – nơi các đội quân S-300 phá hủy tổng số 20 mục tiêu giả định của kẻ thù trong các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ngoài ra, binh lính Nga cũng thực hiện một loạt nhiệm vụ liên quan tới việc thay đổi một số vị trí và sơ tán bệ phóng với sự hỗ trợ của một xe tải kéo.

Các hệ thống S-300 được thiết kế để bảo vệ các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, cũng như các căn cứ quân sự và điểm chỉ huy trước các cuộc tấn công trên không.

Một đơn vị S-300 thường bao gồm 12 xe, trong đó một xe làm trạm chỉ huy phân công mục tiêu cho 11 xe S-300 còn lại.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ