Xác định được vị trí máy bay chở 62 hành khách rơi ở Indonesia

GD&TĐ - Các quan chức đã xác nhận 62 người, bao gồm 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh đi trên chiếc Sriwijaya Air 737 khi nó lao từ độ cao hơn 3.000 mét trong vòng 20 giây và sau đó rơi xuống biển.

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy.
Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy.

Hải quân Indonesia đã điều động 11 tàu để tìm kiếm xác máy bay và cho biết họ, đã xác định chính xác vị trí của máy bay mất tích.

Một ngư dân địa phương tên là Solihin cho rằng, anh đã chứng kiến vụ việc trên.

Máy bay rơi nhanh như chớp xuống biển và phát nổ trong nước” – ngư dân nói: “Nó ở khá gần chúng tôi, những mảnh ván ép gần như va vào tàu chúng tôi”.

Máy bay Sriwijaya Air 737-524 rơi ngay sau khi cất cánh từ Jakarta vào ngày 9/1. Đáng chú ý, máy bay này đã được ghi nhận lên đến độ cao tối đa 3.322 mét nhưng sau đó nó bắt đầu giảm mạnh độ cao xuống còn 76 mét chỉ trong vòng 20 giây.

Hiện máy bay được xác nhận là rơi giữa đảo Lancang và đảo Laki trong khu vực quần đào Thousand. Ngư dân làm việc ở đó là những người đầu tiên tìm thấy mảnh vỡ và vết dầu loang trong nước.

Đơn vị Cảnh sát biển (KPLP) cho biết, họ cũng tìm thấy thứ dường như là cầu thang thoát hiểm của máy bay.

Giám đốc điều hành Jefferson Irwin của Sriwijaya cho biết chiếc máy bay hoạt động gần 27 năm này đã ở trong tình trạng tốt trước chuyến bay. Trong khi một phát ngôn viên của Boeing cho biết “đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang làm việc để thu thập thêm thông tin”.

Theo Australian aviation

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.