Washington sẽ bán hơn 100 xe tăng, tên lửa trị giá 2,2 tỉ USD cho Đài Loan

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ký yêu cầu mua hơn 100 xe tăng M1A2T Abrams và một danh sách dài các thiết bị liên quan, bao gồm tên lửa Stinger trong một thương vụ trị giá hơn 2 tỉ USD – Cơ quan hợp tác an ninh Quốc phòng cho biết trong một thông cáo báo chí hôm qua (8/7).  

Xe tăng M1
Xe tăng M1

“Đề xuất bán xe tăng M1A2 sẽ góp phần vào việc hiện đại hóa lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của người mua, tăng cường khả năng đáp ứng các mối đe dọa khu vực hiện tại và tương lai, đồng thời tăng cường phòng thủ cho quê hương của họ” – thông cáo nói – “Tổng chi phí chương trình ước tính là 2 tỉ USD”.

Ngoài ra, Mỹ đã đồng ý bán cho Đài Loan 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger với số tiền 224 triệu USD – DSCA nói trong một tuyên bố khác.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.