Vụ hạ độc Navalny: Nga nói về lệnh trừng phạt phương Tây có thể đưa ra

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ không để những lệnh trừng phạt mới mà phương Tây có thể đưa ra mà không có phản ứng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

“Nguyên tắc có đi có lại trong các vấn đề quốc tế vẫn chưa bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ xem các biện pháp trừng phạt mới như thế nào. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có phản ứng. Việc này không thể bỏ qua mà không có phản ứng gì” – ông Lavrov nói.

Tuần trước, chính phủ Đức đưa ra thông báo cho rằng blogger người Nga Alexey Navalny bị cho là đã tiếp xúc với chất độc nhóm Novichok. Về vấn đề này, Berlin và các nước phương Tây cho rằng họ sẽ xem xét các biện pháp có thể chống lại Moscow.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng tương tác với Đức. Ông nhấn mạnh rằng trước khi Navalny được đưa tới Berlin, không có chất độc nào được phát hiện trong cơ thể anh ta.

Ông Dmitry Peskov ngày11/9 nói với phóng viên rằng các nước khác không nên chỉ Nga phải làm gì để điều tra vụ Navalny bị hạ độc.

“Trên thực tế, một cuộc điều tra đang được tiến hành dưới hình thức mà các luật sư gọi là điều tra trước khi điều tra. Các cơ quan của chúng tôi đang xem xét sự việc này. Chúng tôi không thích khi các quốc gia khác nói với chúng tôi các bước pháp lý cần thực hiện, thời gian thực hiện và dựa trên cái gì” – ông Peskov nói.

Theo phát ngôn viên trên, các cơ quan thực thi pháp luật Nga có thể gửi thêm yêu cầu tới Đức liên quan tới vụ việc trên.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.