Video: Tổng thống Putin nói gì về sức mạnh đặc biệt của Hải quân Nga?

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin đã duyệt cuộc diễu hành của Hải quân Nga trên sông Neva ở St.Petersburg vào Ngày Hải quân Nga hôm qua (25/7).

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu.
Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu.

Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov đã báo cáo với Tổng thống Putin về cuộc diễu hành.

Cuộc diễu hành của Hải quân của Nga sẽ có sự tham gia của 50 tàu chiến, tầm ngầm, tàu tấn công, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo… cùng khoảng 4.000. Ngoài ra, khoảng 50 máy bay sẽ tham gia cuộc duyệt binh này.

Tại sự kiện, Tổng thống Putin ca ngợi lịch sử lâu đời của lực lượng Hải quân và cho rằng Nga là “một trong những cường quốc hải quân hàng đầu thế giới”.

“Ngày nay, hạm đội hải quân Nga có mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước, vì lợi ích quốc gia của chúng ta” – ông Putin nói – “Chúng tôi có thể phát hiện bất kỳ kẻ thù nào và nếu cần thiết, sẽ thực hiện một cuộc tấn công khiến họ không thể tránh được”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ