Máy bay Nga chở 28 người mất tích có thể đã rơi xuống biển

GD&TĐ - Nhà chức trách Nga đang tiến hành điều tra khi một máy bay động cơ phản lực Antonov An-26 chở 28 người bay qua bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông của Nga được cho là đã rơi xuống biển vào chiều nay (6/7).

Một máy bay Antonov An-26 của Nga có thể đã rơi xuống biển.
Một máy bay Antonov An-26 của Nga có thể đã rơi xuống biển.

Chuyến bay theo lịch trình từ thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky đến thị trấn Palana xa hơn 700km do hãng hàng không địa phương Kamchatka Aviation Enterprise thực hiện. Hãng này phục vụ các tuyến đường đến những sân bay biệt lập và sử dụng một số máy bay do Liên xô và Séc sản xuất.

Các quan chức đang điều tra xem sự cố đối với máy bay là do vi phạm quy tắc an toàn hay do thời tiết xấu. Cơ quan vận tải Hàng không Liên bang nói với nhật báo Moscow RBK rằng các đám mây dày và sương mù được báo cáo xung quanh khu vực.

Các điều tra viên địa phương cho biết đang tìm kiếm thông tin chi tiết về địa điểm chính xác của máy bay.

Kamchatka là khu vực lớn hơn diện tích Ukraine hoặc Pháp và chỉ có hơn 300.000 sinh sống tại đây. Với hơn 16 núi lửa đang hoạt động, nó được bao quanh bởi Thái Bình Dương và biển Okhtosk ở phía bên kia.

Một đội tàu tham gia vào các hoạt động tìm kiếm gần Palana trên bờ biển phía tây của bán đảo. Liên lạc với máy bay bị mất khi nó chỉ cách sân bay 9km.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ