Video: Cây cầu ở Ấn Độ bị cuốn trôi vì trận lũ khiến ít nhất 136 người chết trong 48 giờ

GD&TĐ - Ít nhất 136 người đã chết do mưa lớn ở bang Maharashtra của Ấn Độ trong 48 giờ qua, Bộ trưởng Bộ Cứu trợ và Phục hồi Vijay Wadettiwar của bang này cho biết.

Lũ lụt cuốn trôi một cây cầu ở Ấn Độ.
Lũ lụt cuốn trôi một cây cầu ở Ấn Độ.

Tối muộn hôm qua (23/7), chính quyền bang này xác nhận đã giải cứu hơn 84.000 người.

Ratnagiri là quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi 8 người vào một bệnh viện Covid-19 ở thành phố Chiplun đã tử vong khi nước tràn vào cơ sở. Tại các khu vực ven biển, 38 người được báo cáo đã chết và 50 người vẫn đang bị mắc kẹt tại làng Talai so sạt lở đất.

Những trận mưa gây ra lo lắng ở hàng trăm ngôi làng, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và người dân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đang sơ tán những người sống sót, nhưng có thể nhiều người mất tích.

Lực lượng cứu hộ nạn nhân lũ lụt.
Lực lượng cứu hộ nạn nhân lũ lụt.

Chính quyền Maharashtra đã công bố một khoản tiền hỗ trợ 6.717 USD cho các gia đình của những người thiệt mạng trong các trận lở đất do mưa lớn gây ra ở các vùng khác nhau.

Các bang miền Tây của Ấn Độ đã ghi nhận đợt mưa lớn nhất trong tháng 7 trong nhiều thập kỷ. Tình hình cũng đáng lo ngại ở các bang lân cận. Một số vùng của Goa, bao gồm Sattari và Bicholim ở phía bắc và Dharbandora ở phía nam đang phải đối mặt với tình trạng giống như lũ lụt.

Ở Karnataka, 3 người chết do lượng mưa lớn. Ngoài ra, khoảng 9.000 người đã phải sơ tán khỏi bang này sau khi lở đất xảy ra ở 8 nơi khác.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ