TT Mỹ: “Tôi đã bỏ phiếu cho một người tên Trump”

GD&TĐ - TT Mỹ Donald Trump đã đi bỏ phiếu cho chính mình khi tuần chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng đang tới gần.

TT Donald Trump đi bỏ phiếu cho chính mình.
TT Donald Trump đi bỏ phiếu cho chính mình.

Ông Donald Trump đã bỏ lá phiếu sớm ở West Palm Beach, Florida hôm qua (24/10) và nói: “Tôi đã phỏ biếu cho một người tên Trump”.

Trong khi đó Phó TT Mike Pence và phu nhân Karen cũng bỏ phiếu sớm tại Indianapolis vào thứ 6.

Tại một cuộc mít tinh, ông Trump thúc giục người ủng hộ bỏ phiếu sớm và đưa người khác đi cùng tới các hòm phiếu để có thể vượt qua đối thủ đảng Dân chủ của ông Joe Biden.

“Để tiếp tục phong trào của chúng ta, tôi sẽ dựa vào các bạn. Hãy ra ngoài và bỏ phiếu” – ông Trump nói với đám đông – “Hãy bỏ phiếu sớm. Đưa bạn bè, gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp đi bầu. Thậm chí rủ cả sếp của mình của mình: ‘Sếp ơi, sếp phải đi bỏ phiếu!’”.

Các ứng cử viên đảng Cộng hòa thường phải cần giành được thắng lợi ở bang Florida với 29 phiếu đại cử tri đoàn, để thắng lợi ở cuộc bầu cử lần này.

Hiện tại, theo cuộc thăm dò của Survey Moneky, ông Biden đang dẫn đầu ở 6 trong số 12 bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin và hầu hết có khoảng cách khá xa với TT Trump.

Hình ảnh những người ủng hộ TT Trump:

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.