Thế giới có hơn 34,8 triệu ca mắc Covid-19, TT Donald Trump nhập viện điều trị

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới ngày qua có thêm 309.477 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 34.812.749 ca. Số ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn cầu là 1.032.600, gồm 5.462 ca mới.

TT Trump trước khi lên máy bay tới bệnh viện quân đội để điều trị Covid-19.
TT Trump trước khi lên máy bay tới bệnh viện quân đội để điều trị Covid-19.

Tại Mỹ, TT Donald Trump đã được đưa tới điều trị Covid-19 tại một bệnh viện quân đội. Trên đường ra máy bay, TT cho biết ông tin rằng ông sẽ rất ổn và gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của mọi người. Nhà trắng nói rằng TT Trump chỉ có triệu chứng nhẹ như ho, sốt và sẽ vẫn làm việc từ phòng tổng thống của bệnh viện. Theo nhà Nhà trắng, TT Trump được bác sĩ tiêm cocktail kháng thể thử nghiệm.

Trong khi đó, Phó TT Mike Pence, cựu Phó TT Joe Biden đều âm tính với Covid-19.

Mỹ hôm qua có thêm 79.774 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 7.547.856 ca, gồm 213.489 ca mới.

Ấn Độ xác nhận 81.484 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng cao nhất thế giới trong ngày, nâng tổng số người mắc ở quốc gia này lên 6.394.069 người. Số ca tử vong vì nCov ở Ấn Độ là 99.773 người, trong đó 1.095 ca mới trong ngày qua. Hơn 5,35 triệu người đã bình phục tại đây kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ấn Độ hiện là quốc gia có số ca mắc cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Malaysia báo cáo mức tăng cao nhất vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu tại quốc gia này với hơn 287 ca mắc mới. Tất cả những ca mới đều do lây nhiễm trong cộng đồng. Chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã bị chỉ trích vì không thực hiện các biện pháp kiểm soát như kiểm tra người đi từ vùng dịch Sabah trước bầu cử và cho phép người cắt ngắn thời gian cách ly 14 ngày nếu họ âm tính với Covid-19.

Hơn 700 nhân viên cảnh sát đang phải cách ly sau khi bay tới Sabah để hỗ trợ các hoạt động trong quá trình bầu cử. Tại Penang, 600 HS được lệnh xét nghiệm sau khi một GV mắc Covid-19 vì trước đó đi cùng chồng là một chính trị gia thực hiện chiến dịch bầu cử ở Sabah.

Tại Philippines, 2 trong số điểm du lịch nổi tiếng nhất bao gồm bãi biển Boracay đã mở cửa trở lại một phần. Bộ trưởng Du lịch Bernadette Romulo – Puyat cho biết 35 điểm du lịch địa phương, trong đó có 7 điểm từ Manila cũng mở cửa trở lại. Chỉ có khách du lịch từ những nơi có chỉ định kiểm dịch thấp mới được đi, họ phải tuân theo các biện pháp bảo vệ, bao gồm các xét nghiệm cho thấy du khách không có virus corona.

Bộ Y tế Philippines hôm qua xác nhận 2.611 ca mắc mới và 56 ca tử vong trong ngày. Tổng số ca mắc ở đây là 316.678 ca – cao nhất Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong là 5.616.

Tại Italy, đeo khẩu trang đã trở thành yêu cầu bắt buộc ở Rome khi số ca mắc tăng lên. Hôm qua, nước ngày ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới lần đầu tiên kể từ tháng 4. Một số khu vực khác của Italy cũng đã bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài. Trước đó, khẩu trang chỉ được yêu cầu dùng ở những không gian kín công cộng như cửa hàng, rạp chiếu phim. Nhà chức trách cho rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người mắc dịch là không tuân thủ việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu bị Covid-19 tấn công và có số ca tử vong cao thứ 2 tại châu lục này sau Anh. Hiện Italy có 317.409 ca mắc và gần 36.000 người tử vong vì dịch bệnh này.

Theo CNA/Sputnik/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.