Số ca mắc Covid-19 ở Tokyo tăng chóng mặt, Malaysia lập kỷ lục thứ 9 trong tháng

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 196.607.209 ca mắc Covid-19, gồm 624.977 ca mới. Số ca tử vong là 4.202.233 ca, gồm 9.567 ca mới.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Malaysia.
Chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Malaysia.

Tại Nhật Bản, Tokyo hôm qua báo cáo 3.177 ca mắc Covid-19. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay và là lần đầu tiên vượt quá 3.000 ca kể từ sau khi Olympic bắt đầu. Tính đến nay, Tokyo đã có 206.745 ca mắc.

Tokyo đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp thứ 4 kể từ 12/7 trước khi Olympic bắt đầu vào thứ 6 tuần trước bất chấp sự phản đối của công chúng. Các chuyên gia cho biết sự gia tăng số ca mắc ở Tokyo do biến thể Delta và không có bằng chứng cho thấy nó được truyền từ những người tham gia Olympic.

Trên toàn quốc, Nhật đã có hơn 882 ngàn ca mắc Covid-19, gồm 7.630 ca mới. Tính đến thứ 3 vừa qua, có 25,5% dân số Nhật được tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ người cao tuổi được tiêm là 68,2%, tương đương 36 triệu người.

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga kêu gọi mọi người không ra khoài nếu không cần thiết và cho rằng không cần xem xét đình chỉ Olympic.

Malaysia tiếp tục lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 mới vào hôm qua với 17.405 ca mắc. Bộ Y tế cũng tuyên bố 143 ca tử vong mới, đưa tổng số ca tử vong lên 8.551 ca. Như vậy, Malaysia đã lập kỷ lục về số ca nhiễm mới lần thứ 9 trong tháng sau khi vượt mốc 1 triệu ca 3 ngày trước đó.

Thái Lan hôm qua đã biến một kho chứa hàng hóa tại sân bay Don Muang của Bangkok thành một bệnh viện dã chiến 1.800 giường để phục vụ bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Số ca mắc tăng đột biến ở thủ đô đã gây áp lực lên hệ thống y tế của thành phố và chính phủ bị chỉ trích vì chậm triển khai vắc xin. Hôm qua Thái Lan báo cáo số ca mắc kỷ lục với 16.533 ca mắc và 133 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc lên 543.361 ca, số ca tử vong lên 4.397 ca.

Nga xác nhận 22.420 ca mắc Covid-19 hôm qua, nâng tổng số ca mắc lên 6.195.232 ca. Đây là lần đầu tiên từ 30/6, số ca mắc mới ở Nga thấp hơn 23.000. Thủ đô Moscow xác nhận 2.445 ca mới. Trong khi đó, tổng số 20.579 ca mắc đã hồi phục trong 24 giờ. Theo dữ liệu của trung tâm chống khủng hoảng, khoảng 89,5%  bệnh nhân mắc Covid-19 đã hồi phục.

Số ca tử vong mới ở Nga là 798 ca, giảm so với 779 ca của ngày trước đó. Tổng cộng đã có 156.178 người tử vong liên quan tới Covid-19 ở Nga.

Tại Singapore, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết việc bảo vệ hệ thống y tế của Singapore là “lý do sâu xa hơn” để quay trở lại các biện pháp chống Covid-19 chặt chẽ hơn gần đây. Ông cho rằng số ca mắc gia tăng có thể áp đảo công suất bệnh viện của Singapore. Hiện quốc đảo này có 64.589 ca mắc, gồm 136 ca mới. Tổng số ca tử vong ở Singapore là 37.

Israel báo cáo 2.260 ca mắc Covid-19 hôm 27/7 và đây là lần thứ 2 liên tiếp, số ca mắc vượt 2.000. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở Israel là 2,38%. Trong khi đó số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng tăng mạnh với con số 153 trong đó 35 người nguy kịch và 26 người đang thở máy. Thủ tướng Naftali Bennett cho biết Israel sắp có thêm vắc xin để tiêm liều thứ 3 cho người dân.

Tại châu Mỹ, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết Covid-19 tiếp tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng, trong đó Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador và Paraguay nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong hàng tuần cao nhất thế giới. Tuần trước, có hơn 1,26 triệu ca mắc Covid-19 và gần 29.000 ca tử vong được báo cáo ở châu Mỹ.

Giám đốc PAHO Carissa Etienne cho biết số ca mắc trong tuần qua đã tăng gấp 2 lần tại Mỹ, chủ yếu ở những người chưa tiêm vắc xin.

Cuba đang chứng kiến tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch. Tuần trước có hơn 7.000 trẻ vị thành niên và gần 400 phụ nữ mang thai dương tính với Covid-19.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.