Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), chiều 12/9, Đoàn Thanh niên xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) đã tổ chức "Hội thi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2026".
Không khô khan, cứng nhắc, những điều luật vốn nằm trên trang giấy đã được những người trẻ nơi đây “mềm hóa” thành các thông điệp đời thường sinh động, gieo vào lòng khán giả những bài học sâu sắc về tinh thần thượng tôn pháp luật.
Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể. Sự đồng hành này minh chứng cho sự quan tâm và kỳ vọng lớn của chính quyền địa phương xã Sơn Hồng trong việc kiến tạo một thế hệ thanh niên không chỉ giàu nhiệt huyết mà còn vững vàng về bản lĩnh pháp lý.
Hội thi quy tụ 6 đội xuất sắc đại diện cho sức trẻ địa phương đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với các vòng tranh tài: thi kiến thức, xử lý tình huống và đặc biệt là phần thi tiểu phẩm sân khấu hóa.
Tại đây, những vấn đề “nóng” và thiết thực nhất với thanh thiếu niên hiện nay như: Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, an toàn giao thông, bạo lực học đường, hiểm họa ma túy hay những góc khuất của tội phạm trên không gian mạng... đã được bóc tách và tái hiện chân thực.
Điểm nhấn đáng giá nhất của hội thi chính là cách các đoàn viên, thanh niên biến các quy phạm pháp luật thành những câu chuyện mang đậm hơi thở cuộc sống. Những tình huống pháp lý "dở khóc dở cười", những giọt nước mắt ân hận hay những nút thắt được tháo gỡ khéo léo trong các tiểu phẩm đã thực sự chạm đến trái tim người xem.
Đó không chỉ là một cuộc thi để phân định thắng thua mà là một lăng kính đa chiều giúp thế hệ trẻ tự soi chiếu. Nhờ đó, pháp luật không còn xa vời mà thẩm thấu tự nhiên vào nhận thức, giúp các em chủ động trang bị "áo giáp" pháp lý, hình thành thói quen sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Sau cuộc thi tranh tài gay cấn và sôi nổi, ngôi vị Quán quân đã vinh danh đội thi đến từ thôn Trung Lĩnh; giải Nhì và giải Ba lần lượt được trao cho thôn Hồng Lĩnh và thôn Đông Hồng.
Hội thi đã thành công trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh, đồng thời biến mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trở thành một “tuyên truyền viên” tích cực, mang hạt giống của kỷ cương, văn minh và sự an toàn gieo mầm trên quê hương Sơn Hồng.