Sau khi bị tấn công bằng rocket, Israel lập tức triển khai hai lữ đoàn tới Dải Gaza

GD&TĐ - Israel vừa triển khai hai lữ đoàn bộ binh và các đơn vị bọc thép tới biên giới Gaza – cơ quan truyền thông Israel cho biết hôm nay (25/3).

Hiện trường sau khi Tel Aviv bị tấn công bằng rocket
Hiện trường sau khi Tel Aviv bị tấn công bằng rocket

Việc triển khai trên diễn ra sau khi quân đội Israel buộc tội Hamas đã tiến hành một cuộc tấn công bằng rocket nhắm vào dải Gaza trước đó trong ngày.

Trong một tuyên bố hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ cắt ngắn chuyến thăm Mỹ và trở lại Israel để đối phó với cuộc tấn công từ Gaza.

“Khi các sự kiện xảy ra liên quan tới tình hình an ninh, tôi đã quyết định rút ngắn chuyến thăm Mỹ của mình. Trong vài giờ nữa tôi sẽ gặp TT Trump và ngay lập tức quay về Israel để điều khiển các hoạt động tại khu vực đó” – ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu sẽ gặp TT Trump tại Nhà trắng để tham dự việc ký lệnh công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel.

Tuyên bố trên bủa ông Netanyahu được đưa ra sau khi ít nhất 7 người, bao gồm trẻ em đã bị thương vào sáng sớm hôm nay sau khi rocket của Palestine rơi vào đám đông dân cư ở Israel.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ