Phòng không Iran trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ bị tấn công

GD&TĐ - Giới truyền thông Iran dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết các hệ thống phòng không nước này đang ở chế độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh nguy cơ một cuộc tấn công từ Israel.

Phòng không Iran ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Phòng không Iran ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trong 24 giờ tới, Israel được cho là có dự định tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào lãnh thổ Iran nhằm đáp trả 2 cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) kamikaze vào một tàu của Israel ngoài khơi bờ biển Oman.

Theo các báo cáo chưa được xác minh, một số đơn vị tên lửa Iran đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel nếu Israel thực sự quyết định gây hấn với Iran.

Một cuộc tấn công của Israel vào Iran có thể trở thành cuộc thử nghiệm đối với vũ khí Nga sản xuất trong bối cảnh Iran có các tổ hợp Tor, S-300 Favorit và nhiều loại radar khác nhau, bao gồm cả loại vượt đường chân trời. Hiệu quả của các loại vũ khí này sẽ không chỉ đảm bảo an toàn cho Iran mà còn đánh bại máy bay của đối phương.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ