Nga sẵn sàng hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Nga sẵn sàng tham gia phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ và thế hệ 5, cũng như cấp một số công nghệ cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điều này đã người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev tuyên bố với báo chí tại Triển lãm hàng không quốc tế XVI Dubai 2019.

"Liên quan đến việc phát triển một máy bay đầy triển vọng, các bên hiện đang tiến hành đàm phán kỹ thuật về máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++, cũng như các cuộc tư vấn thử nghiệm đầu tiên với chiến đấu cơ thế hệ 5", ông Shugaev nói.

Người đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự Nga nhấn mạnh, với những năng lực hiện có trong việc sản xuất máy bay thế hệ 5, Nga có thể tham gia thực hiện dự án với Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hợp tác có thể được tiến hành đối với một số hệ thống máy bay.

Tuy nhiên, ông Shugaev cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc hợp tác chế tạo máy bay giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, vấn đề này hiện vẫn đang được thảo luận tích cực giữa Moscow và Ankara. 

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ