Không quân Israel và Mỹ nghiên cứu phương pháp chống S-400 trong các cuộc tập trận chung

GD&TĐ - Máy bay chiến đấu F-35 đã tham gia vào các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Israel trong quá trình phát triển các phương án chống lại hệ thống phòng không S-400 của Nga, theo báo cáo của RIA Novosti.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không quân Israel, cùng với các đồng minh từ Mỹ và các nước châu Âu, đã thực hiện các cuộc diễn tập tại các buổi tập huấn quân sự chung. Trong đó cũng có sự tham gia của phi hành đoàn Đức, Ý và Hy Lạp.

Cuộc tập trận có sự góp mặt của một số máy bay chiến đấu Israel thế hệ thứ năm F-35I và F-16I, cũng như hơn ba mươi máy bay ném bom từ các quốc gia khác. Đặc biệt trong đó bao gồm cả F-16, F-35 và Eurofighter Typhoon.

Theo công bố, các máy bay chiến đấu thực hành chiến đấu trên không và không kích trên hệ thống phòng không. Các hoạt động của tổ hợp MIM-104 Patriot của Mỹ mô phỏng cho S-400 ZRS.

Trước đó, theo báo cáo của Sputnik, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có kế hoạch sử dụng hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp sự đe dọa của Mỹ. 

Theo Radiosputnik.ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).