Nhật Bản sẽ nâng cấp gần 100 chiến cơ F-15J thành siêu máy bay đánh chặn

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định hiện đại hóa 98 máy bay chiến đấu Boeing F-15J Eagle Air Force. Các thiết bị cần thiết sẽ do Mỹ cung cấp.

Máy bay chiến đấu Boeing F-15J Eagle Air Force.
Máy bay chiến đấu Boeing F-15J Eagle Air Force.

Quốc hội Mỹ vào ngày 29/10 đã nhận được thông báo về kế hoạch cung cấp thiết cho việc hiện đại hóa máy bay chiến đấu Boeing F-15J Eagle của Nhật Bản. Các thiết bị sẽ được phân phối thông qua chương trình bán hàng quân sự quốc tế liên chính phủ (FMS) của Mỹ. Việc cung cấp đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt, chi phí giao hàng sẽ là 4,5 tỷ đô la.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các máy bay chiến đấu Boeing F-15J Eagle sẽ được nâng cấp thành siêu máy bay đánh chặn. Cụ thể, các máy bay chiến đấu này sẽ nhận được radar Raytheon AN/APG-82 (v)1 mới với AFAR (ăng ten mảng pha tích cực), hệ thống tự vệ mới BAE Systems AN/ALQ-239, hệ thống tác chiến điện tử kỹ thuật số (DEWS) và máy tính trên boong Boeing Advanced Display Core Processor II (ADCP II) . Ngoài ra, máy bay cũng sẽ được trang bị các trạm radio mới, máy thu GPS chống ồn và hệ thống lập kế hoạch bay.

Công việc sẽ được thực hiện tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản.

Hiện tại, Không quân Nhật Bản đang sở hữu 156 máy bay chiến đấu F-15J đơn và 45 máy bay chiến đấu F-15DJ đôi. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 98 máy bay đơn F-15J được nâng cấp lên thành siêu máy bay đánh chặn. 

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.