Trại tị nạn Kigonze ở tỉnh Ituri từng là nơi sinh sống của khoảng 19.000 người.
Ngày 1/10, cư dân bắt đầu bỏ chạy hàng loạt, sau khi lực lượng an ninh tiến vào khu vực, để tìm kiếm vũ khí và các thành viên bị nghi ngờ thuộc các nhóm vũ trang. Đã có tiếng súng nổ trong suốt chiến dịch.
"Thách thức to lớn trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại DR Congo đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết", LHQ cho biết.
Một trung tâm trung chuyển Ebola tại Kigonze cũng bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn tuần này, làm gián đoạn thêm các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.
Cơ sở này do Tổ chức Y tế Quốc tế (International Medical Corps) điều hành, được hỗ trợ bởi hơn 50 nhân viên. Cơ sở được sử dụng để cách ly và đánh giá các trường hợp nghi nhiễm, trước khi bệnh nhân được chuyển đến điều trị.
Giao tranh cũng đã cản trở công tác ứng phó dịch Ebola ở những nơi khác tại miền Đông DR Congo.
Theo cơ quan nhân đạo OCHA của LHQ, hơn 3.000 người đã phải rời bỏ trại tị nạn Rhoe ở vùng Djugu thuộc Ituri, kể từ khi các cuộc đụng độ leo thang vào ngày 27/9.
Ít nhất 4 người được cho là đã thiệt mạng và 7 người bị thương.
Dịch bệnh, được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tháng 5, đã lan rộng đến 7 trong số 26 tỉnh thành của đất nước, với Ituri vẫn là tâm điểm.
Tính đến ngày 29/9, chính quyền Congo đã ghi nhận 8.224 ca nhiễm được xác nhận và 3.982 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 48,4%.
Hôm 1/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cảnh báo, không nên hiểu sự sụt giảm gần đây về số ca mắc bệnh được báo cáo là bằng chứng cho thấy dịch bệnh đang giảm bớt.
"Tình trạng bất ổn an ninh đã làm gián đoạn công tác giám sát ở các khu vực bị ảnh hưởng", Africa CDC cho biết.
Trong số 63 khu vực y tế bị ảnh hưởng, 45 khu vực vẫn đang báo cáo có sự lây truyền tích cực.
“Việc số ca nhiễm giảm xuống trên đường cong này không có nghĩa là dịch bệnh đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng ta không thể khẳng định dịch bệnh đã được kiểm soát ở giai đoạn này”, Tiến sĩ Wessam Mankoula của Africa CDC nói.
Đợt bùng phát này do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, đã vượt qua số người chết trong đại dịch ở DR Congo giai đoạn 2018-2020.
Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt cho chủng này, mặc dù các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đang được nghiên cứu, theo Tổ chức Y tế Thế giới.