Meta gặp thất bại pháp lý lớn, có nguy cơ phải bồi thường tới 40 tỷ USD

GD&TĐ - Meta đang đối mặt mức phạt từ 35-40 tỷ USD tại Mỹ liên quan đến bê bối bảo mật dữ liệu Cambridge Analytica.

Meta Platforms đang đối mặt với các khoản phạt dân sự từ 35-40 tỷ USD từ bang New Mexico của Mỹ, theo Reuters.

Ở mức trần, khoản tiền phạt này sẽ xếp vào hàng hình phạt tài chính lớn nhất từng được áp đặt đối với một tập đoàn Mỹ.

Vụ án bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica năm 2018, vốn bùng nổ sau khi một người tố giác tiết lộ rằng công ty tư vấn chính trị của Anh đã thu thập dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook mà không được sự đồng ý của họ thông qua một ứng dụng bên thứ 3.

Dữ liệu này đã được sử dụng để phân tích hồ sơ cử tri và nhắm mục tiêu đến họ bằng các thông điệp chính trị, gồm trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 2016 của ông Donald Trump.

Cambridge Analytica (công ty tư vấn và phân tích dữ liệu có trụ sở chính tại Anh) đã nộp đơn xin phá sản vài tháng sau đó, trong khi Facebook phải đối mặt với hàng tỷ USD tiền phạt và các yêu cầu bồi thường do cách xử lý dữ liệu người dùng.

Động thái này diễn ra một tuần sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố công ty mẹ của Facebook chịu trách nhiệm về những tuyên bố gây hiểu lầm về quyền riêng tư dữ liệu của người dùng.

Bồi thẩm đoàn tại Santa Fe phán quyết Meta đã cố tình lừa dối người tiêu dùng, dẫn đến hơn 43 triệu vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang. Các vi phạm được cho là đã ảnh hưởng đến toàn bộ dân số khoảng 2 triệu người của bang.

Các luật sư của Meta và bang New Mexico đã tranh cãi gay gắt về mức phạt thích hợp, trong đó công ty cho rằng mức tiền lên tới 40 tỷ USD mà bang yêu cầu không tương xứng với hành vi được xem xét tại phiên tòa, theo Reuters.

Hãng tin này cho biết Thẩm phán Francis Mathew dự kiến sẽ ra phán quyết vào cuối tháng này về số tiền mà Meta phải trả.

Phán quyết này đánh dấu thất bại pháp lý lớn mới nhất của Meta tại bang New Mexico. Tháng 3, một bồi thẩm đoàn Santa Fe khác đã tuyên công ty chịu trách nhiệm về 75.000 vi phạm liên quan đến an toàn trẻ em và yêu cầu mức phạt 375 triệu USD.

Một thẩm phán địa phương sau đó coi các nền tảng của Meta là "mối nguy hại công cộng" và yêu cầu công ty trả thêm 567 triệu USD. Tập đoàn cho biết họ sẽ kháng án.

Rủi ro pháp lý của Meta còn trải rộng ra ngoài phạm vi bang New Mexico. Tháng 8, công ty đã đồng ý trả khoảng 17 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc do hàng chục bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đưa ra rằng họ đã cố tình thiết kế Facebook và Instagram gây nghiện cho trẻ em và lừa dối công chúng về các rủi ro liên quan.

Thỏa thuận trên cũng bao gồm các khiếu nại bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica, nhưng bang New Mexico không tham gia thỏa thuận dàn xếp, cho phép vụ án của họ tiến tới phiên tòa xét xử.

Meta, đơn vị vận hành Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads, không phải là cái tên duy nhất phải đối mặt với sự kiểm soát về thực tiễn dữ liệu của Big Tech.

Tháng trước, TikTok và công ty mẹ ByteDance đã đồng ý trả 400 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc của Mỹ rằng nền tảng này đã thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Google, Apple, Netflix và các gã khổng lồ công nghệ khác cũng tham gia vào các vụ kiện tụng liên quan đến quyền riêng tư.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ