Năm 2020: Mỹ bắn vũ khí hạt nhân ra nhiều hơn Nga gần 5 lần

GD&TĐ - Theo một báo cáo do Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân công bố vào năm 2020, Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về chi tiêu vũ khí hạt nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, con số khổng lồ 37,4 tỷ USD, nói cách khác, con số này gấp 4,7 lần so với Nga.

Báo cáo cho thấy tổng chi tiêu cho vũ khí hạt nhân của tất cả các quốc gia đạt 72,6 tỷ USD vào năm 2020, hơn 1,4 tỷ USD so với năm 2019.

Ngoài Mỹ, 5 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho vũ khí hạt nhân gồm còn có Trung Quốc với 10,1 tỷ USD, Nga 8 tỷ USD, Anh 6,2 tỷ USD và Pháp 5,7 tỷ USD.

Theo dữ liệu của báo cáo với những điều chỉnh do lạm phát, Nga đã chi ít hơn 600 triệu USD cho vũ khí hạt nhân vào năm 2020 so với năm 2019.

Vào ngày 2/6/2020, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt Các nguyên tắc cơ bản của chính sách Nhà nước về răn đe hạt nhân của Nga.

Theo văn kiện, Moscow coi vũ khí hạt nhân chỉ là một phương tiện răn đe và việc sử dụng là một biện pháp cực đoan và cưỡng chế.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Tiếp thêm sức mạnh

GD&TĐ - Hôm nay, 7/5, triệu triệu trái tim của người dân cả nước đều hướng về Điện Biên...