Mỹ dự đoán khả năng Nga tấn công Ukraine từ Belarus

GD&TĐ - Các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus sắp tới có thể cho phép Nga tấn công Ukraine từ phía bắc – một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại một cuộc họp báo.

Lực lượng Nga tới Belarus
Lực lượng Nga tới Belarus

Bà chỉ ra, các báo cáo về việc chuyển quân của Nga tới Belarus là điều đáng lo ngại khi Belarus được cho là nằm dưới sự bảo trợ của các cuộc tập trận quân sự chung được lên lịch thường xuyên.

“Thời điểm (của cuộc tập trận) rất đáng chú ý và tất nhiên làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể có ý định đóng quân ở Belarus dưới chiêu bài tập trận chung để có khả năng tấn công Ukraine từ phía bắc. Tôi tin rằng việc Belarus đồng lõa trong một cuộc tấn công như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được với người Belarus, với nhiều người trong chính quyền này cũng như với chúng tôi và đối tác của chúng tôi…” – nhà ngoại giao trên nói thêm.

Theo bà, một cuộc tập trận bình thường cần thông báo trước 42 ngày nếu có khoảng 9.000 quân nhưng với 13.000 quân thì cần có các quan sát viên quốc tế.

Quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng có rất nhiều điều rắc rối đang xảy ra ở Belarus lúc này. Không thể nghi ngờ gì về việc Belarus đóng vai trò là một tác nhân ngày càng gây bất ổn trong khu vực. Các nhà chức trách Mỹ lo ngại rằng dự thảo sửa đổi hiến pháp có thể chỉ ra kế hoạch của Belarus để sở hữu vũ khí hạt nhân và thông thường của Nga.

Hãng thông thấn BelTA của Belarus hôm qua đưa tin Tổng thống Alexander Lukashenko của nước này đã xác nhận một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp trên toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 2. Bản dự thảo hiến pháp sửa đổi của đất nước đã được phát hành vào ngày 17/12. Các sửa đổi hiến pháp sẽ làm rõ quyền hạn của người đứng đầu nhà nước, chính phủ và quốc hội. Ngoài ra, Đại hội đồng nhân dân toàn Belarus sẽ được thêm quyền hạn.

Trong cuộc họp giao ban với các tùy viên quân sự hôm qua, Cục trưởng Cục Hợp tác Quân sự Quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus Oleg Voinov cho biết cuộc tập trận “Union Resolve 2022” của Belarus và Nga sẽ diễn ra tại Belarus từ ngày 10 đến 20 tháng 2 như một phần của cuộc kiểm tra phản ứng của các lực lượng liên minh quốc gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trước đó cho biết Nga đã giải thích với Mỹ trong cuộc tham vấn gần đây ở Geneva rằng Moscow không có bất kỳ ý định nào tấn công Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận của mình bất chấp sự phản đối của NATO.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ