bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

Công an TPHCM tiếp nhận 34 người bị trục xuất khỏi nước Mỹ

GD&TĐ - 34 công dân Việt Nam bị chính quyền Mỹ trục xuất, được Công an TPHCM tiếp nhận và giao về địa phương.

Công an TPHCM làm việc với người bị trục xuất khỏi Mỹ. (Ảnh: Công an TPHCM).
Công an TPHCM làm việc với người bị trục xuất khỏi Mỹ. (Ảnh: Công an TPHCM).

Ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TPHCM) cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị chính quyền Mỹ trục xuất.

Các công dân này trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Họ bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

Quá trình tiếp nhận diễn ra đúng pháp luật, đảm bảo yếu tố đối ngoại, quyền lợi hợp pháp của công dân theo tinh thần nhân đạo. Tổ công tác Công an TPHCM đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao họ về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Theo Công an TPHCM, hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước đang diễn biến phức tạp, gia tăng đáng kể nhất là từ các quốc gia như Mỹ, Campuchia, Canada...

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TPHCM) trong 3 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TPHCM chủ yếu từ Mỹ (77 người), Canada (4 người), Campuchia (58 người).

Công an TPHCM khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật sở tại, tránh vi phạm về cư trú, lao động trái phép để không bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây hậu quả pháp lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.