Nga lên tiếng trước thông tin sơ tán nhân viên đại sứ quán tại Ukraine

GD&TĐ - Sau khi tờ New York Times đưa tin Nga bắt đầu sơ tán gia đình các nhân viên tại đại sứ quán ở Ukraine, hôm nay (18/1), hãng thông tấn Interfax đưa tin Moscow cho biết đại sứ quán của họ vẫn hoạt động bình thường.

Đại sứ quán Nga tại Ukraine.
Đại sứ quán Nga tại Ukraine.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết 18 người, hầu hết là thành viên gia đình các nhà ngoại giao Nga, đã rời Ukraine vào ngày 5/1. Tờ báo này cho biết khoảng 30 người khác rời đại sứ quán Kiev và lãnh sự quán ở Lviv ở phía tây Ukraine trong vài ngày tới.

Tờ báo trên của Mỹ cũng đưa tin các nhà ngoại giao tại 2 lãnh sự quán khác của Nga đã được thông báo là chuẩn bị rời Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga không bình luận về lãnh sự quán của họ ở Ukraine nhưng cho biết, đại sứ quán của họ ở Kiev vẫn hoạt động bình thường và không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Moscow về việc sơ tán nhân viên khỏi các cơ quan ngoại giao tại Ukraine. Theo Bộ này, Kiev không có kế hoạch sơ tán các nhà ngoại giao Ukraine khỏi Nga.

Việc Nga chuyển quân gần biên giới Ukraine khiến phương Tây lo ngại rằng Moscow đang có kế hoạch xâm lược. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga phủ nhận một kế hoạch như vậy.

Bên cạnh đó, Nga vận động để có được sự đảm bảo từ phương Tây trong việc không để NATO mở rộng về phía đông. Nga cũng tìm cách ngăn cản Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Theo Nasdaq

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?