Tỷ phú Elon Musk nêu cách loài người có thể thoát khỏi “cuộc tuyệt chủng hàng loạt”

GD&TĐ - Tỷ phú Elon Musk một lần nữa kêu gọi nhân loại có lối sống “đa hành tinh”. Ông nhấn mạnh đó là cách duy nhất để loài người thoát khỏi “cuộc khủng hoảng tuyệt chủng hàng loạt” do sự giãn nở của Mặt trời gây ra.

Tỷ phú Elon Musk - nhà sáng lập hãng Tesla.
Tỷ phú Elon Musk - nhà sáng lập hãng Tesla.

Elon Musk – một trong những người giàu nhất hành tinh hiện nay – đã cảnh báo trên Twitter rằng “khả năng tuyệt chủng của tất cả các loài do sự giãn nở của Mặt trời là 100%, trừ khi nhân loại có lối sống đa hành tinh.”.

Dòng tweet trên nhằm đáp lại một bài báo tuyên bố “nhiều chuyên gia” đang cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tuyệt chủng hàng loạt sắp tới gây ra “hoàn toàn do các hoạt động của con người”.

Sự tuyệt chủng hàng loạt do nhà sáng lập hãng Tesla đưa ra có thể ít liên quan đến hoạt động của con người hơn so với các thiên thể, nhưng ông vẫn khẳng định nhân loại có thể tránh được điều đó bằng cách theo đuổi ước mơ thuộc địa hóa sao Hỏa từ lâu của mình.

Mặc dù sự giãn nở rồi sau đó bùng nổ của Mặt trời cuối cùng sẽ diễn ra và giả sử nó đi theo quỹ đạo của các ngôi sao tương tự ở nơi khác trong không gian, nhưng các nhà thiên văn dự đoán ngày tàn của Mặt trời vào khoảng từ 1 đến 3 tỷ năm nữa.

Elon Musk không giấu giếm mong muốn thuộc địa hóa sao Hỏa của con người với mục tiêu hình thành trong một những dự án cốt lõi của công ty Space X mà ông sở hữu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ