Mỹ dự định triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

GD&TĐ - Mỹ không loại trừ việc triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á và khả năng bố trí các tên lửa tầm trung ở Nhật Bản sẽ được xem xét. Điều này đã được đặc phái viên về Kiểm soát vũ khí của Tổng thống Mỹ Marshall Billingsley tuyên bố.

Mỹ dự định triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

Ông Billingsley cho biết, Mỹ dự định đàm phán với các đồng minh về mối đe dọa từ Trung Quốc, quốc gia đang tăng cường tiềm lực hạt nhân của mình. Washington cho rằng các đồng minh của Mỹ ở châu Á cần tên lửa tầm trung để phòng thủ trước những mối đe dọa từ Trung Quốc.

“Đây là vũ khí phòng thủ mà các quốc gia như Nhật Bản sẽ muốn và cần trong tương lai” - đại diện đặc biệt của Mỹ cho biết.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin, Mỹ đã bắt đầu đàm phán với Nhật Bản về việc triển khai tên lửa tầm trung trên lãnh thổ quốc gia này, tuy nhiên, Tokyo vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin trên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng đã tuyên bố về việc triển khai các tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, Nga sẽ không triển khai các tên lửa tầm trung của mình cho đến khi Mỹ làm điều này.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ