Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vũ khí siêu âm C-HGB đã bắn trúng điểm cách trung tâm mục tiêu 36 cm.
Các cuộc thử nghiệm tương ứng trước đó do Hải quân và Lục quân Mỹ thực hiện diễn ra vào ngày 19/3. C-HGB được phóng từ bãi bắn tên lửa Thái Bình Dương, nằm trên đảo Hawaii. Dữ liệu thu được từ các lần phóng thử sẽ được Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ sử dụng để phát triển các vũ khí đánh chặn tên lửa siêu thanh.
Theo các nguồn tin mở, vũ khí lượn siêu âm C-HGB, do Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia phát triển, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm bay thành công vào năm 2011 và 2017. Thiết bị chiến đấu sẽ được trang bị các tên lửa siêu thanh tầm xa Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) đầy hứa hẹn của Lục quân, Conventional Prompt Strike (CPS) của Hải quân và Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) của Không quân Mỹ.
Các nhà chế tạo Mỹ nhấn mạnh rằng C-HGB có khả năng cơ động với tốc độ hơn 6100 km/h với quỹ đạo không thể đoán trước đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.
GD&TĐ - Trường QT Song ngữ Victoria Nam Sài Gòn và Vietjet Air tổ chức khóa học đầu tiên trong hoạt động Trải nghiệm hướng nghiệp thực tế ngành Hàng không.
GD&TĐ - Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Phát triển dịch vụ công tác xã hội Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.
GD&TĐ - Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa về các trường tổ chức cấp căn cước công dân cho học sinh, để các em chuẩn bị tham dự các kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
GD&TĐ - Cuốn sách Bách khoa “Tri thức về vạn vật” (Knowledge Encyclopedia) được mua bản quyền từ Tập đoàn xuất bản đa quốc gia Dorling Kindersley, Anh Quốc.