Iran phòng thử tên lửa đạn đạo

GD&TĐ - Trang tin Fox News cho biết, tên lửa đạn đạo của Iran đã được phóng ở phía nam đất nước và bay khoảng 960 km về phía bắc.

Iran phòng thử tên lửa đạn đạo

Iran đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung. Thông tin này được công bố hôm 25/7 bởi Fox News.

Theo nguồn tin từ một số quan chức Mỹ, vụ phóng tên lửa của Iran được thực hiện vào đêm thứ Năm. Theo đó, tên lửa Shahab-3 đã được phóng ở khu vực phía nam Iran và bay khoảng 960 km về phía bắc. Tên lửa đã rơi xuống sa mạc gần Tehran.

Tình hình xung quanh Iran trở nên trầm trọng hơn sau vụ nổ trên hai tàu chở dầu vào ngày 13/6 tại Vịnh Ô-man. Mỹ cho rằng Iran là hung thủ đứng sau vụ việc, tuy nhiên, Tehran ngay lập tức phủ nhận những cáo buộc của Mỹ.

Vào ngày 20/6, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hạ máy bay trinh sát không người lái RQ-4 của Hải quân Mỹ, sau đó, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã chuẩn bị một chiến dịch quân sự, nhằm tiến hành một cuộc tấn công qui mô lớn vào ba mục tiêu ở Iran.

Tuy nhiên, 10 phút trước khi cuộc tấn công được bắt đầu, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh ngừng thực hiện.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ