Hàng chục ngàn người dân Nhật Bản phải sơ tán vì bão Faxai

GD&TĐ - Cơn bão Faxai với sức gió 216km/h đã gây mưa gió lớn ở khu vực Tokyo sáng sớm hôm nay (9/9). Các nhà chức trách đã cảnh báo hàng chục ngàn người phải đi sơ tán.

Bão Faxai đổ bộ Nhật Bản với sức gió 216km/h.
Bão Faxai đổ bộ Nhật Bản với sức gió 216km/h.

Do ảnh hưởng của bão, điện bị mất trên diện rộng, giao thông bị trì hoãn và 30 người bị thương ở các quận Chiba, Kanagawa và Shizuoka.

Cơn bão Faxai đã đổ bộ vào Chiba sáng sớm hôm nay. 5.000 người ở Chiba và Kanagawa đã được lệnh phải đi sơ tán. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo sơ tán không bắt buộc đối với hơn 390.000 người khi lượng mưa và sức gió được cảnh báo có thể đạt mức “kỷ lục”.

Gần 290.000 hộ gia đình đã bị mất điện và ít nhất 10 ngôi nhà đã bị hư hại ở Shizuoka... Một số ô tô bị gió thổi lật nhào trên đường phố.

Công ty đường sắt phía Đông Nhật Bản cho biết các tàu cao tốc trên 5 làn đường của họ đang chạy nhưng ở đã giảm tốc độ. Trong khi đó Đường cao tốc Trung tâm Nhật Bản đã cho dừng tàu cao tốc Tokaido nối Tokyo và thành phố Odawara vì gió lớn.

Các hãng hàng không đã hủy hơn 100 chuyến bay hôm nay, trong khi đó các đường cao tốc ven biển ở Kanagawa đã đóng cửa do bão – truyền thông địa phương cho biết.

Một số hình ảnh về ảnh hưởng do bão Faxai gây ra tại Nhật Bản:

Sức gió của cơn bão Faxai được cảnh báo ở mức kỷ lục.
 Sức gió của cơn bão Faxai được cảnh báo ở mức kỷ lục.
Gió thổi bay biển hiệu trên đường phố.
 Gió thổi bay biển hiệu trên đường phố.
Một số chuyến tàu cao tốc bị hủy do bão.
 Một số chuyến tàu cao tốc bị hủy do bão.
Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.